Clip: Hành động chạy xe “coi thường tính mạng”, lái xe khách gây phẫn nộ

27/02/2023, 00:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dù điều khiển phương tiện chuyên chở khách nhưng lái xe khách vẫn có hành động chạy xe “coi thường tính mạng người khác” và suýt gây tai nạn kinh hoàng.

(Nguồn: CSGTQT)

Mới đây, trên facebook nhóm facebook về giao thông chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh, một chiếc xe khách (biển màu vàng) chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ lao vào ngã tư và gặp 2 người đi xe máy chạy từ đường bên phải (hướng di chuyển ô tô khách) vào ngã tư. Lúc này, lái xe khách đã đánh lái sang trái tránh tông trực diện xe máy khiến chiếc xe khách bị nghiêng.

Dù ô tô khách may mắn tránh được vụ tai nạn kinh hoàng nhưng cư dân mạng rất phẫn nộ. Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng facebook, phần lớn các ý kiến bày tỏ bức xúc, chỉ trích lái xe ô tô khách vượt đèn đỏ, chạy xe coi thường tính mạng của người khác gây mất an toàn giao thông.

Từ sự việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ, luật sư Trần Văn Tư (Phó Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Theo luật sư Tư, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu hành vi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” gây ra tai nạn giao thông.

“Không ít vụ tai nạn thảm khốc, gây chết người vì các phương tiện không tuân thủ quy định, quy tắc khi di chuyển vào đường giao nhau. Hành vi chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ của tài xế là hành vi coi thường tính mạng người khác và chính bản thân mình, đây là hành vi đáng bị lên án, xử lý nghiêm”, luật sư Tư nói.

Luật sư Tư cho biết thêm, Luật Giao thông đường bộ có quy định rõ, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Như vậy có thể hiểu, các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau, quy tắc đầu tiên bắt buộc các tài xế phải làm là giảm tốc độ, sau đó mới thực hiện bước nhường đường theo quy định”, luật sư Tư nói.

Về xử phạt, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối trong trường hợp người điều khiển ô tô được xác định mắc lỗi “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau”. Thực hiện hành vi vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

“Với vi phạm giao thông gây thương tích lớn, chết người, tài xế điều khiển phương tiện gây ra tai nạn có thể bị phạt tù, chịu trách nhiệm đền bù cho các nạn nhân”, luật sư Tư cảnh báo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip: Hành động chạy xe “coi thường tính mạng”, lái xe khách gây phẫn nộ