Clip tài xế xe máy điện gây sốc với cách chở đồ cản trở giao thông

10/06/2023, 00:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tài xế điểu khiển xe máy điện chở một đồ vật dài khoảng 10 mét đặt ngang xe gây cản trở nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều.

Hình ảnh sự việc được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ mới đây cho thấy, việc đặt đồ vật dài ngang xe khiến tài xế xe máy điện vừa lưu thông khó khăn, vừa cản trở nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều vì đồ vật chiếm gần hết phần đường. Thậm chí, đồ vật suýt va quẹt với xe ô tô đang đỗ ven đường.

Hình ảnh sự việc thu hút nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên với cách vận chuyển đồ vật của tài xế điều khiển xe máy điện. Có ý kiến cho rằng, tài xế để dọc đồ vật thì việc di chuyển sẽ dễ dang hơn.

Tuy nhiên, không ít kiến chê trách hành vi của tài xế vi phạm luật giao thông, gây cản trở các phương tiện di chuyển trên đường.

Từ vụ việc trên, trao đổi với PV về quy định vận chuyển hàng hóa, đồ vật, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định về “Xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ” tại điều 20.

Theo đó, luật quy định, hàng hóa xếp trên xe phải gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc đường, không kéo lê hàng hóa trên mặt đường và không cản trở việc điều khiển xe; Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có cờ báo hiệu màu đỏ, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu.

Về chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy, điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 1,5 mét.

Về xử phạt, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 với tài xế điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định. Hành vi trên nếu gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Bài liên quan
Clip: Đánh võng vượt xe như chốn không người, tài xế gặp ngay hậu họa
Chạy phía sau xe tải, khuất tầm nhìn phía trước nhưng tài xế điều khiển xe máy vẫn tăng tốc đánh võng sang trái để vượt thì đối đầu với xe tải chạy ngược chiều.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip tài xế xe máy điện gây sốc với cách chở đồ cản trở giao thông