Gương sáng

Cô giáo xinh đẹp và các 'chiêu' ngăn cản học trò bỏ học, lấy chồng sớm

23/12/2025 16:04

Cô Dương Kim Ngân, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái (Tuyên Quang) được Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen không chỉ vì thành tích trong dạy học mà còn bởi nỗ lực “níu chân” nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học, tảo hôn.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, cô giáo Kim Ngân bắt đầu công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái (xã Hồng Thái) từ năm 2016 và gắn bó đến nay.

Hồng Thái là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố khoảng 160km. Học sinh nơi đây chủ yếu là người dân tộc Mông, Dao; còn nhiều thiếu thốn về điều kiện vật chất cũng như tinh thần. Do ảnh hưởng phong tục tập quán địa phương, không ít em bỏ học để lấy vợ, lấy chồng sớm. “Nhà nghèo, bố mẹ bận làm nương rẫy hoặc đi làm ăn xa nên đa phần các em thiếu sự quan tâm, chia sẻ từ bố mẹ. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong học tập hay tình cảm, một số em không biết cách giãi bày, dễ chán nản và nảy sinh ý định bỏ học”, cô Ngân chia sẻ.

Cô Dương Kim Ngân, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: NVCC

Năm 2021, khi nhà trường tổ chức bán trú, để duy trì sĩ số học sinh, cô Ngân nảy ý tưởng thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các em tiếp tục đến trường. Từ đó đến nay, cô Ngân đã “níu chân” được 6 học sinh không bỏ học để kết hôn sớm.

Câu lạc bộ tuyên truyền được thành lập từ các học sinh tự nguyện tham gia, đồng thời vận động những em có nguy cơ nghỉ học. “Nhiều em sau khi tìm hiểu pháp luật và tác hại của tảo hôn đã trở thành tuyên truyền viên nòng cốt”, cô Ngân nói.

Trường hợp vận động khó khăn nhất mà cô Ngân gặp là một nữ sinh định bỏ học ngay đầu lớp 9 để lấy chồng sau lễ hội Mù Là. Cô Ngân cùng đồng nghiệp và học sinh đã đến tận nhà, giải thích quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, đồng thời vận động gia đình phối hợp khuyên can.

Sau lần thứ nhất, học trò chưa đồng ý, thậm chí còn bỏ sang ở nhà bạn trai tại tỉnh Bắc Kạn (cũ). “Chúng tôi đã phải tìm đến cả nhà bạn trai của em để tiếp tục vận động, khuyên nhủ. Sau 3 lần chúng tôi phối hợp với địa phương để gặp gỡ, vận động, cuối cùng học sinh mới đổi ý, quyết định trở lại đi học và hoàn thành hết chương trình THCS”, cô Ngân kể.

screen-shot-2025-12-23-at-15.22.27.png
Cô giáo Kim Ngân trong một lần đến nhà học sinh để vận động không bỏ học, tảo hôn. Ảnh: NVCC

Trường hợp khác là một nữ sinh muốn bỏ học, tảo hôn khi mới 13 tuổi. “Sau khi bố mất, thấy mẹ một mình nuôi ba chị em, nữ sinh nảy sinh ý định bỏ học. Khi đến vận động, chúng tôi xác định nguyên nhân chính là khó khăn về kinh tế nên đã tìm cách động viên, hỗ trợ và em đã tiếp tục đi học. Hiện, học sinh này đã tốt nghiệp phổ thông”, cô Ngân chia sẻ.

Cô giáo trẻ cho hay, để vận động hiệu quả, cô luôn gần gũi, quan tâm học sinh từ những điều nhỏ nhất, thường xuyên trò chuyện và chủ động đến thăm gia đình để nắm hoàn cảnh từng em.

Câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn do cô Kim Ngân sáng lập tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia, tiếp cận kiến thức và hiểu biết về tác hại của tảo hôn. Ảnh: NVCC

Để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao, theo cô Ngân, cần “phòng” hơn “chống” - và đó là lý do câu lạc bộ tuyên truyền chú trọng giải thích tác hại của tảo hôn, giới thiệu về quy định pháp luật đối với độ tuổi kết hôn cho học sinh hiểu rõ.

Câu lạc bộ đến từng lớp chiếu video về tảo hôn và những hệ lụy đối với học sinh; hằng tháng tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sân khấu hóa, hỏi - đáp pháp luật và giao lưu với những gương mặt tiêu biểu tại địa phương vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong những năm gần đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái không có học sinh bỏ học để lấy vợ, lấy chồng; góp phần duy trì phổ cập giáo dục của địa phương.

Cô giáo Kim Ngân từng hướng dẫn học sinh tham gia thi Khoa học kỹ thuật đạt 5 giải cấp huyện. Ảnh: NVCC

Không chỉ khéo léo trong nắm bắt tâm lý, cô Ngân còn rất tâm huyết trong việc truyền dạy kiến thức cho học sinh. Ngoài các buổi học chính khóa, cô thường tổ chức phụ đạo miễn phí vào các buổi chiều cho các em chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cô cũng dạy miễn phí môn Toán cho học sinh lớp 9, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10.

Cô từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm 2021, 2024; hướng dẫn học sinh tham gia thi Khoa học kỹ thuật đạt 5 giải cấp huyện. Trong 3 năm học liên tục từ 2021-2022 đến 2023-2024, học sinh của cô có điểm thi môn Toán vào lớp 10 đều đạt kết quả tốt, cao hơn điểm trung bình toàn tỉnh.

Mới đây, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen vì những thành tích tiêu biểu giai đoạn 2020-2025, cô Dương Kim Ngân vẫn không nguôi trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của học sinh vùng cao, mong gia đình và xã hội cùng chung tay giúp các em tiếp tục đến trường.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/co-giao-xinh-dep-va-cac-chieu-ngan-can-hoc-tro-bo-hoc-lay-chong-som-2474630.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/co-giao-xinh-dep-va-cac-chieu-ngan-can-hoc-tro-bo-hoc-lay-chong-som-2474630.html
Bài liên quan
Cô giáo mầm non lớn lên từ những vòng tay cưu mang
Mồ côi cha, mẹ đi biệt tích từ bé nhưng nhờ nghị lực và những vòng tay cưu mang, Y Tân đã vượt qua chông chênh để trở thành cô giáo mầm non.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    16 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    16 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo xinh đẹp và các 'chiêu' ngăn cản học trò bỏ học, lấy chồng sớm