Côn Đảo có gần 8.000 cử tri, 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử
•12/03/2026 20:42
Đặc khu Côn Đảo có gần 8.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM. Công tác chuẩn bị tại 10 khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3.
Chiều 12/3, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra khâu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Côn Đảo.
Ông Nguyễn Văn Thọ đã nghe Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.
Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).
Theo đó, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đã được đặc khu Côn Đảo triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Phần trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử đã hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định.
Tại 10 khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri và thông tin của ứng viên được thực hiện đầy đủ; phòng viết phiếu bầu, khu vực đặt thùng phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri.
Bên cạnh đó, địa phương đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; ngành y tế sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày bầu cử.
Cử tri đặc khu Côn Đảo theo dõi thông tin được niêm yết tại điểm bầu cử (Ảnh: Lý Huyền).
Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo trong công tác chuẩn bị.
Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do đó, đặc khu Côn Đảo cần làm tốt công tác chuẩn bị; rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, nhất là các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; tăng cường tuyên truyền về ngày bầu cử.
Đặc khu Côn Đảo hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử 15/3 (Ảnh: Lý Huyền).
Đặc khu Côn đảo thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 và thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM số 13. Qua rà soát, trên địa bàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM; 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu.
Để phục vụ công tác bầu cử, đặc khu Côn Đảo đã thành lập 5 ban bầu cử cùng 10 khu vực bỏ phiếu. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương có 36 ứng viên để cử tri bầu ra 21 đại biểu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bên cạnh số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 còn cho thấy một tín hiệu chuyển dịch tích cực.
Trong tháng 5, nhiều chính sách mới liên quan tới giáo viên có hiệu lực, như giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng, áp dụng chuẩn năng lực số mới.
Theo các chuyên gia về giáo dục nghề nghiệp, để tuyển sinh gắn với tuyển dụng cần nhiều giải pháp đồng bộ từ thể chế tới sự chủ động của chính cơ sở đào tạo nghề.
Tiếp tục “nóng” như nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội ghi nhận số lượng học sinh đăng ký dự thi ở mức cao so với chỉ tiêu được giao.
Bước sang tháng 4/2026 âm lịch, các tinh tú dịch chuyển mạnh mẽ mang theo nguồn sinh khí cực vượng, mở ra chuỗi ngày may mắn hiếm có. 3 con giáp này được dự báo có cơ hội làm giàu đổi đời cực lớn!
Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mối quan hệ lớn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường không còn là những lựa chọn riêng lẻ, mà là một chỉnh thể thống nhất, hữu cơ.
Ông Nguyễn Khắc Định cho biết, theo luật quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, nhưng thực tế có quy hoạch 20 năm khiến người dân không được xây nhà.