Công an TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

01/08/2025 12:35

Trong 2 tháng, Công an TPHCM thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm phục vụ các sự kiện lớn.

Ngày 1/8, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cao điểm đề ra.

Trung tướng Mai Hoàng giao các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị… để kịp thời có biện pháp xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

97de2843069b8fc5d68a.jpg
Công an TPHCM ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm. (Ảnh: Phúc Uyên)

Trong đợt cao điểm, Công an TPHCM tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục xử lý nghiêm để kéo giảm các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, thành phố đã trải qua 1 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp trên cơ sở sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo ông Thọ, đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính mà là bước chuyển mình chiến lược trong hành trình xây dựng vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực với mục tiêu xây dựng TPHCM thành siêu đô thị quốc tế.

bbeb19c5371dbe43e70c.jpg
Các lực lượng Công an tai lễ ra quân. (Ảnh: Phúc Uyên)

Ông Thọ yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân không để phát sinh vụ việc phức tạp, phát sinh tội phạm, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cong-an-tphcm-ra-quan-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-post742325.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cong-an-tphcm-ra-quan-dot-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham-post742325.html
Bài liên quan
Việt Nam mời những nước nào tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9?
Bộ Quốc phòng mời 5 nước là Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm