(GDTĐ) - Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm môn Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, hơn 476.000 thí sinh trên cả nước đã tham gia bài thi này, đưa môn Địa lý trở thành môn tự chọn có lượng đăng ký cao thứ hai, chỉ sau Lịch sử.
Phổ điểm môn Địa lý như sau:
Điểm trung bình môn Địa lý năm nay là 6,63, giảm 0,56 điểm so với năm 2024. Điểm trung vị cũng giảm, phản ánh mức độ phân hóa cao hơn của đề thi năm nay. Dù vậy, số lượng thí sinh đạt điểm 10 tăng mạnh, lên đến 6.907 em, gấp đôi so với mức hơn 3.100 của năm trước. Một số địa phương có thí sinh đạt điểm tuyệt đối gồm TP Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk và Thái Nguyên – mỗi địa phương ghi nhận một em đạt điểm 10.
Năm 2024, phổ điểm môn Địa lý cho thấy điểm trung bình đạt 7,1, với mức điểm phổ biến nhất là 7,2. Hơn 30.000 thí sinh bị điểm dưới trung bình, chiếm khoảng 4,3%, và có 94 bài thi bị điểm liệt. Mức sụt giảm về điểm trung bình năm nay phản ánh yêu cầu cao hơn của đề thi hoặc sự thay đổi trong mức độ phân loại thí sinh.
Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 25/7 nếu có nguyện vọng. Đồng thời, các em có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, không giới hạn số lần điều chỉnh. Việc nộp lệ phí xét tuyển đại học được thực hiện trực tuyến từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8. Điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.
Sự gia tăng đáng kể số điểm tuyệt đối và mức độ cạnh tranh trong phổ điểm môn Địa lý năm nay sẽ là cơ sở để thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng khi điều chỉnh nguyện vọng, đặc biệt với các khối ngành khoa học xã hội, sư phạm và báo chí.