Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT chú trọng chăm lo đời sống công đoàn viên

27/09/2023, 18:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 27/9, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Công đoàn đã chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện để mỗi công đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Thành – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, một trong những điểm nhấn trong 9 tháng qua là, công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của công đoàn viên.

Theo đó, Công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Công đoàn giáo dục Việt nam bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình đoàn viên đang công tác hoặc đoàn viên công đoàn đã nghỉ hưu khi gia đình có việc hiếu, tin buồn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể. ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được duy trì theo hình thức phù hợp với cơ quan quản lý nhà nước. Các câu lạc bộ bóng bàn và cầu lông duy trì tập luyện thường xuyên vào các buổi chiều sau giờ làm việc.

Công đoàn cơ quan Bộ đã tổ chức giao lưu thể thao, trao đổi học tập kinh nghiệm nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tổ chức giải thể thao với gần 100 vận động viên tham gia 2 nội dung thi đấu Bóng bàn và Cầu lông nhân dịp tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Toàn cảnh hội nghị. ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật trong 9 tháng qua là, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự ngay sau khi Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo kịp thời, đúng các quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Theo đó, ngay sau khi Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận kết quả bầu cử, Công đoàn cơ quan Bộ đã dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 và quyết định thành lập 5 Ban chức năng để giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị. ảnh 3

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị.

Theo ông Nguyễn Sinh Thành, các phong trào thi đua, hoạt động của tổ chức công đoàn trong cơ quan Bộ tiếp tục được tổ chức linh hoạt và tự đổi mới phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, thúc đẩy các hoạt động chuyên môn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ và Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ duy trì đều đặn chế độ họp hàng tháng để triển khai chỉ đạo các hoạt động công đoàn tích cực, hiệu quả.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Sinh Thành chia sẻ, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT sẽ tập trung vào một số việc như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến góp ý của đại diện các Công đoàn trực thuộc. ảnh 4

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến góp ý của đại diện các Công đoàn trực thuộc.

Vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đồng thời tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông…,

Qua đó, tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao sau giờ làm việc; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10, 20/11, 22/12 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, công đoàn phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 58 cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT chú trọng chăm lo đời sống công đoàn viên