Công đoàn Giáo dục Quảng Trị thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Đăng Đức | 15/11/2022, 20:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị dành nhiều suất quà động viên người lao động là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 15/11, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở GD&ĐT tặng quà tới các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo đó, các đơn vị đã tặng quà đến cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), với tổng giá trị 10 triệu đồng.

Công đoàn Giáo dục Quảng Trị thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị tặng quà, động viên cho nữ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: CĐ.

Cụ thể, đoàn đã trao quà đến các cán bộ, nhà giáo bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các Trường THPT Chế Lan Viên, Trường THPT thị xã Quảng Trị, Trường THPT Gio Linh, Trường THPT Vĩnh Linh.

Công đoàn Giáo dục Quảng Trị thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 2

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị tặng quà, động viên cho nữ nhân viên Trường THPT Vĩnh Linh mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: CĐ.

Công đoàn Giáo dục Quảng Trị thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 3

Tặng quà, động viên nữ nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo huyện Gio Linh. Ảnh: CĐ.

Trước đó, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã dành nhiều suất quà động viên người lao động là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo tại các trường học: Trường THCS Cồn Tiên, Trường THPT Chế Lan Viên, Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Chu Văn An, THPT Bùi Dục Tài, Trường THPT Lê Thế Hiếu, Trường THCS&THPT Đakrông, với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Đón nhận sự chia sẻ, động viên của Công đoàn ngành Giáo dục, cô giáo Võ Thu Hà - Trường THPT thị xã Quảng Trị xúc động: “Món quà của Công đoàn ngành và lãnh đạo ngành Giáo dục thực sự có ý nghĩa, thiết thực và động viên tinh thần, tạo động lực cho chúng tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài giảng dạy tốt chúng tôi sẽ là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo”.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị cho biết, hoạt động trên của Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã góp phần hỗ trợ, động viên kịp thời đến giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn Giáo dục Quảng Trị thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo