Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo

20/05/2023, 07:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong nhiệm kỳ mới, CĐNGD Thanh Hóa sẽ đổi mới mạnh mẽ, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ nhà giáo, người lao động.

Trong 2 ngày, 19 và 20/5, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐNGD) Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng 126 đại biểu đại diện hơn 6.300 đoàn viên, người lao động.

Chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, người lao động

Nhiệm kỳ 2017-2023, CĐNGD Thanh Hóa đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNG NLĐ). Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn. Công tác chăm lo đời sống CBNGNLĐ luôn được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Nhiều chương trình, hoạt động hướng đến việc chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ đã được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả như: tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ ốm đau, làm nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tặng quà “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”...

Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo ảnh 1
Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: NT).

Kết quả, các cấp CĐNGD đã hỗ trợ trên 3.500 CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; trao hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 28 đoàn viên, thăm hỏi ốm đau 250 đoàn viên với tổng số tiền 1,65 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, CĐNGD đã hỗ trợ sửa chữa nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch, vệ sinh, công trình thiết chế văn hóa... cho 25 lượt trường THPT miền núi, với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng; chia khó nội bộ đạt 3 tỷ đồng...

Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo ảnh 2
Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: NT).

Để hỗ trợ cho CBNGNLĐ, học sinh có điều kiện giảng dạy, học tập trực tuyến trong điều kiện phải ứng phó với dịch bệnh COVID-19 kéo dài, CĐNGD đã phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai thực hiện Chương trình “Máy tính cho em” năm học 2021-2022.

Sau hơn 1 năm phát động, tổng giá trị tiền và hiện vật ủng hộ ước đạt hơn 8 tỷ đồng; kết thúc giai đoạn 1, ngành đã trao 6.598 máy tính cho học sinh nghèo.

Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, công đoàn ngành đã ký kết với 4 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu có giá ưu đãi cho CBNGNLĐ, với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo ảnh 3
Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2023. (Ảnh: NT).

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp CĐNGD đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBNGNLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, CĐNGD Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai sâu rộng các phong trào thi đua chuyên ngành, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với phong trào “Cán bộ, giáo viên, người lao động ngành giáo dục chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, cùng với phương châm hành động là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, CĐNGD Thanh Hóa đặt ra mục tiêu là xây dựng Công đoàn ngành vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo ảnh 4
Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: NT).

Đặc biệt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp CBNG NLĐ; quyết tâm xây dựng thành công trường học hạnh phúc…

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CĐNGD lần thứ XXIV đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo ảnh 5
Đại hội bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: NT).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐNGD Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thức XX, nhiệm kỳ 2023-2028; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá bày tỏ mong muốn, Công đoàn Giáo dục tỉnh, cũng như Công đoàn cơ sở tại mỗi trường học và cơ sở giáo dục thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Đại hội hôm nay “Đổi mới-dân chủ- đoàn kết-phát triển”.

Đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với nghề; Hoạt động công đoàn, cũng như chuyên môn trong thời gian tới sẽ có những bước phát triển, đưa giáo dục tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn ngành GD Thanh Hoá chú trọng bảo vệ lợi ích nhà giáo