Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), khởi công xây dựng từ ngày 8/6/2016 giữa khu dân cư đông đúc, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang.
Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo 45 công viên, vườn hoa và xây mới 9 công viên đến năm 2025, nhưng đến nay mới có 14 công trình cải tạo xong, các công viên mới đều dang dở.
Từ năm 2017-2018, TP.HCM đã lên kế hoạch triển khai xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh, quảng trường lớn nhất TP, nằm phía Khu đô thị Thủ Thiêm đối diện Công trường Mê Linh - công viên bến Bạch Đằng.
Trong năm 2024, TP Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa (dự kiến đạt khoảng 67% kế hoạch). Đến năm 2025, dự kiến hoàn thành nốt 11 công viên, vườn hoa đạt khoảng 91% kế hoạch.
Một công viên giải trí dựa trên bộ truyện tranh Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng) nổi tiếng của Nhật Bản sẽ được xây dựng tại địa điểm du lịch cao cấp mới Qiddiya của Ả-rập Xê-út, chính quyền địa phương cho biết ngày 22/3.
Kiên Giang - Đàn chim én kéo về công viên Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, đậu kín trên cây, dây điện tạo khung cảnh lạ mắt, song đem lại phiền toái cho người dân.
Hàng cây sứ ở Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND thành phố được thay bằng nhiều loại hoa, mai tứ quý... tạo cảnh quan mới cho khu vực.
Sau khi tạm bàn giao cho chính quyền, công viên âm nhạc Đô Nghĩa với biểu tượng cây đàn guitar ở quận Hà Đông mở cửa phục vụ người dân từ hai tháng nay.
Công viên nước Thuỷ Tiên nổi tiếng với sự “ma mị” từng xuất hiện trên báo nước ngoài sẽ được bàn giao lại cho TP. Huế để chỉnh trang, làm đường đi bộ… sau khi hạng mục cuối cùng là tượng rồng khổng lồ bị đập bỏ.