Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO trao “thẻ xanh” sau kỳ tái thẩm định lần hai, khẳng định hiệu quả bảo tồn di sản.

Thông tin từ UNESCO cho biết, tối 27/4 (giờ Việt Nam), tại Trụ sở UNESCO ở Paris đã diễn ra lễ trao Bằng chứng nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, ghi dấu một bước tiến quan trọng của mạng lưới di sản địa chất toàn cầu.

Trong sự kiện này, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được vinh danh khi vượt qua kỳ tái thẩm định lần thứ hai, khẳng định vị thế và giá trị bền vững của một di sản địa chất tiêu biểu của Việt Nam.
Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh

Đây là lần thứ hai UNESCO tổ chức trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu mới, và cũng là lần đầu tiên tiến hành trao chứng nhận cho các công viên vượt qua quy trình tái thẩm định.
Chương trình được kết nối trực tuyến tới 51 quốc gia thành viên, tập trung thảo luận các mục tiêu chiến lược, hoạt động truyền thông, phát triển năng lực và mở rộng cơ hội tham gia mạng lưới.

Tại sự kiện, UNESCO công bố 12 Công viên địa chất toàn cầu mới đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Hy Lạp, Ireland, Nhật Bản, Malaysia, Bồ Đào Nha, Nga, Tunisia, Uruguay và Pháp, nâng tổng số công viên trong mạng lưới lên 241 tại 51 quốc gia. Đồng thời, 44 công viên vượt qua kỳ tái thẩm định cũng được trao chứng nhận, trong đó có Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Đáng chú ý, công viên của Việt Nam tiếp tục được trao “thẻ xanh” - mức đánh giá cao nhất trong quy trình tái thẩm định định kỳ của UNESCO. Kết quả này đồng nghĩa với việc danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu của Non nước Cao Bằng được gia hạn thêm 4 năm.
Trước đó, vào tháng 6/2025, tỉnh Cao Bằng đã đón đoàn chuyên gia UNESCO đến đánh giá thực địa. Đến tháng 9/2025, tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, công viên được đề nghị trao “thẻ xanh” lần thứ hai.

Việc tiếp tục được công nhận là minh chứng trong công tác bảo tồn di sản địa chất, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc gắn bảo tồn với phát triển sinh kế cộng đồng, và cam kết rõ ràng của địa phương trong việc phát triển bền vững, nâng cao nhận thức cũng như quảng bá giá trị di sản ra quốc tế.