Cú bứt tốc của Bellingham mở ra hy vọng cho tuyển Anh

05/12/2022, 12:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Jude Bellingham tiếp tục gây ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Senegal ở vòng 16 đội World Cup 2022 rạng sáng 5/12 (giờ Hà Nội).

Highlights Anh 3-0 Senegal Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka là những người ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Senegal ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Phút 38, Bellingham kiến tạo để Jordan Henderson ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh trước Senegal. Tiền vệ của Dortmund trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn và kiến tạo tại một kỳ World Cup trước khi tròn 20 tuổi kể từ thời Lionel Messi năm 2006.

Ở tuổi 19, Bellingham đang có những ngày tháng hạnh phúc tại World Cup. Từ một cầu thủ trẻ mới dự giải lần đầu, Bellingham thăng tiến nhanh chóng khi trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Gareth Southgate nhờ lối chơi chững chạc và điềm tĩnh.

Cú bứt tốc quyết định

Phút 45+1 trận gặp Senegal, Bellingham đoạt bóng ở giữa sân trước khi thực hiện cú bứt tốc loại hai cầu thủ đối phương rồi chuyền bóng để Phil Foden và Harry Kane phối hợp đem về bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho "Tam sư".

Nhờ dẫn trước 2-0 trong hiệp một, tuyển Anh chơi toan tính và chặt chẽ hơn trong hiệp hai trước sức tấn công không mấy ấn tượng của Senegal. Trong một tình huống tấn công đơn giản ở phút 56, "Tam sư" kết liễu đối thủ bằng pha phối hợp của Foden và Bukayo Saka.

Nếu thường xuyên theo dõi Dortmund thi đấu, CĐV không lạ những pha bứt tốc của Bellingham. Nhưng ở một sân khấu lớn như World Cup, tiền vệ 19 tuổi này xứng đáng được khen ngợi khi vẫn cho thấy sự tự tin và khéo léo trong từng pha xử lý.

"Tình huống của Bellingham là niềm ao ước của bất kỳ đạo diễn truyền hình nào khi muốn đề cập đến khoảnh khắc lóe sáng của một tiền vệ", cây viết Dominic King của Daily Mail thừa nhận.

Bellingham anh 1

Bellingham chuyền chính xác 23 trong 24 đường chuyền ở hiệp một trận gặp Senegal. Ảnh: The Analyst.

Ngoài Foden, ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh trước Senegal với hai kiến tạo, Bellingham cũng là gương mặt chơi nổi bật khi giúp "Tam sư" kiểm soát khu trung tuyến trước Senegal. Tiền vệ 19 tuổi chuyền chính xác 30 trong 33 đường chuyền (tỷ lệ 91%) suốt cả trận. Bellingham còn chiến thắng 9 pha tranh chấp với đối thủ, 4 lần tắc bóng chuẩn xác và 2 lần không chiến hiệu quả. Tuyển Anh có thời lượng kiểm soát bóng áp đảo đối thủ (61% so với 39%).

Trước đó, Bellingham từng gây ấn tượng ở trận gặp Iran hôm 21/11 khi chuyền chính xác tất cả 40 đường chuyền trong hiệp một, đạt tỷ lệ 100%. Nếu tính trong cả 90 phút, Bellingham chuyền chính xác 92 trong 96 đường chuyền, đạt tỷ lệ 96%.

"May mắn cho chúng ta là Bellingham có quốc tịch Anh", cây viết Sami Mokbel bình luận trên Daily Mail. Giới chuyên gia cho rằng một pha kiến tạo không nói lên hết màn trình diễn tốt của Bellingham trước Senegal. Trước đại diện đến từ châu Phi, "Tam sư" chơi thăng hoa dựa trên niềm cảm hứng từ các cầu thủ U23 như Bellingham, Foden hay Saka.

Bellingham từng thừa nhận thần tượng của anh là Steven Gerrard. Lối chơi của tiền vệ Dortmund cũng bị ảnh hưởng bởi cựu danh thủ Liverpool từ những tình huống phát động tấn công sang hai biên, tranh chấp, xâm nhập vùng cấm đối thủ và ghi bàn.

Khi không còn Gerrard xông xáo ở khu trung tuyến, người Anh đã tìm ra Bellingham. Sự gắn kết trong lối chơi của tiền vệ 19 tuổi này cùng Delan Rice và Jordan Henderson mở ra hy vọng cho tuyển Anh ở World Cup 2022.

Bellingham anh 2

Bellingham đang có một kỳ World Cup đáng nhớ.

Giá trị của Bellingham

Trước trận thắng Senegal, CĐV Anh hứng khởi cho rằng tiền vệ 19 tuổi này xứng đáng được định giá 200 triệu bảng. Chelsea, Man City, Liverpool và MU đều đưa tài năng trẻ này vào tầm ngắm ngay trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

Alan Shearer, cựu tiền đạo tuyển Anh, đánh giá cao màn trình diễn của Bellingham: "Việc được thi đấu thường xuyên ở Dortmund giúp Bellingham có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Cậu ấy đọc được trận đấu và hiểu mình cần phải làm gì trên sân. Việc Bellingham gia nhập những đội bóng lớn như Real Madrid hay Liverpool chỉ còn là vấn đề thời gian".

Đồng tình với Shearer, Roy Keane phân tích trên Sky Sports: "Bellingham chơi chững chạc và khả năng ra quyết định trên sân, bộ kỹ năng và tài săn bàn của cậu ấy cũng đáng nể".

Daily Mail kỳ vọng Bellingham sẽ duy trì được màn trình diễn ở đẳng cấp cao xuyên suốt World Cup. Tờ báo thể thao nước Anh còn mạnh dạn nhận định Bellingham có thể trở thành trụ cột của ĐTQG trong hơn thập kỷ tới.

Việc rời Anh từ sớm và gia nhập Dortmund ở tuổi 17 là quyết định có phần mạo hiểm của Bellingham. Xuất ngoại ở độ tuổi đó, đặc biệt với một cầu thủ Anh, là quyết định không chỉ tự tin, dũng cảm mà còn đòi hỏi một sự chín chắn trước tuổi nhất định.

Bellingham hiểu rõ điều đó. Anh chấp nhận rủi ro và được đền đáp xứng đáng. Nhờ chơi bóng thường xuyên ở đẳng cấp cao, trui rèn bản thân trong một môi trường kỷ luật và khoa học, tiền vệ 19 tuổi này dần hoàn thiện bộ kỹ năng. World Cup 2022 có thể là bước đệm để Bellingham đi từ một cầu thủ trẻ trở thành ngôi sao mới ở nước Anh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cú bứt tốc của Bellingham mở ra hy vọng cho tuyển Anh