Bị 16 đại học từ chối dù có thành tích học tập xuất sắc, Stanley Zhong vừa đạt được bước tiến quan trọng khi tòa bác đề nghị hủy kiện của một trường trong nhóm.
Năm ngoái, Stanley Zhong cùng cha là ông Nan Zhong đã đâm đơn kiện loạt đại học danh tiếng lên tòa án liên bang, cáo buộc họ áp dụng "chính sách tuyển sinh phân biệt chủng tộc, gây bất lợi cho những ứng viên gốc Á có năng lực xuất sắc". Danh sách trường bị kiện bao gồm hệ thống Đại học California, Đại học Washington, Michigan, Cornell...
Sau hơn một năm, thẩm phán đã bác bỏ một phần kiến nghị hủy đơn kiện từ phía Đại học Washington trong phán quyết hôm 30/8, đồng nghĩa vụ kiện nhằm vào trường này tiếp tục được xét xử. Gia đình Zhong theo đó có quyền yêu cầu nhà trường cung cấp tài liệu nội bộ, các tin nhắn trao đổi và đặc biệt là dữ liệu tuyển sinh.
"Đây là bước tiến quan trọng với chúng tôi, vì chứng tỏ đã có đủ căn cứ thực tế để tiếp tục làm rõ vụ việc", ông Nan Zhong chia sẻ với Fox News Digital.
Dù vậy, thẩm phán cũng bác bỏ một số cáo buộc khác của Stanley đối với Đại học Washington. Đại diện hội đồng quản trị trường này bày tỏ sự hài lòng.
"Quy trình tuyển sinh vào Trường Khoa học máy tính Allen của Đại học Washington rất cạnh tranh. Phần lớn ứng viên ngoài bang không được nhận, vì với tư cách là đại học công lập hàng đầu của bang, chúng tôi ưu tiên cư dân ở đây", đại diện Hội đồng giải thích với New York Post.
Stanley Zhong, 21 tuổi, thu hút sự chú ý ở Mỹ khi bị 16 đại học từ chối vào năm 2023, dù sở hữu thành tích học tập vượt trội.
Chàng trai tốt nghiệp trường Trung học Gunn với điểm GPA 4.42/4.0, trong top 9% dẫn đầu toàn khóa. Ở Mỹ, thang điểm của một số môn học nâng cao từ 0 đến 5. Học sinh chọn các lớp này có thể đạt điểm trung bình tích lũy cao hơn mức tiêu chuẩn (4.0).
Ngoài ra, Stanley đạt 1590/1600 SAT, mở lớp dạy kèm cho trẻ thiệt thòi, sáng lập và điều hành Rabbit-Sign - một nền tảng ký điện tử được Amazon Web Services giới thiệu.
Dù vẫn trúng tuyển Đại học Maryland và Texas-Austin, Stanley Zhong quyết định gác lại con đường học tập để đảm nhận vị trí kỹ sư phát triển phần mềm tại Google. Tập đoàn công nghệ này vốn theo dõi tài năng của Stanley qua các cuộc thi lập trình từ khi cậu mới 13 tuổi.
Cùng đó, gia đình Zhong dành hơn một năm nghiên cứu xu hướng tuyển sinh trước khi quyết định khởi kiện. Họ cho rằng định kiến bất lợi với người gốc Á vẫn là vấn đề mang tính hệ thống. Theo ông Nam Zhong, hàng chục gia đình trên đã liên hệ để chia sẻ hoàn cảnh tương tự.
"Tôi còn một con trai và không muốn cháu phải đối mặt với khó khăn tương tự anh trai. Đây là điều cần phải sửa đổi để các thế hệ tương lai không vướng phải bất công này", người cha nói.
Diễn biến mới nhất của vụ kiện đã khơi lại những luồng ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội X, nhiều người chung ý kiến rằng dù điểm cao, có lẽ Stanley đã trượt vì một bài luận thiếu cá tính. Số khác chỉ trích bộ tiêu chí Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) mà các trường đang dùng trong tuyển sinh, khiến nhiều sinh viên tài năng gốc Á bị loại vì trường đã tuyển đủ chỉ tiêu nhóm này.

Stanley Zhong trong lễ tốt nghiệp trung học năm 2023. Ảnh: Fox News