Cuộc gặp mặt và lời nhắc của Thủ tướng trong ngày đầu làm việc của năm mới
•23/02/2026 10:40
Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ Văn phòng Chính phủ cần triển khai ngay công việc ngay từ ngày đầu tiên với quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn.
Sáng 23/2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng đã dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ.
Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết dịp Tết, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã thực hiện các chuyến công tác đến nhiều địa phương, vùng miền trên cả nước để thăm hỏi, chúc Tết nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).
Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, động viên công nhân trên công trường: dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết công nhân trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội…
Mùng 6 Tết Bính Ngọ, Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình Tết và chỉ đạo triển khai thực hiện công việc trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.
Về phía Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Vụ, Cục, đơn vị bảo đảm trực và ứng trực đầy đủ, đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết.
Trong 9 ngày nghỉ Tết, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận gần 970 văn bản, phát hành 150 văn bản, trong đó có 5 quyết định và 4 công điện của Thủ tướng, 5 thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo công việc tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm mới hơn so với năm trước.
Quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ban Bí thư nêu rõ tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến thực hiện các nhiệm vụ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giáo dục 2026 được vận hành với hàng loạt đạo luật và chính sách mới. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng về một cuộc bứt tốc là những "phép thử" về năng lực thực thi và sự đồng thuận xã hội.
Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM chọn thí điểm triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) ở các trường THPT chuyên; trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường được công nhận đạt tiêu chuẩn.
Trong thời đại số, chỉ với một cú chạm màn hình, giới trẻ có thể tiếp cận vô vàn nội dung giải trí và tri thức, khiến những trang văn cần đọc chậm, chiêm nghiệm dần đánh mất vị trí trung tâm trong thói quen tiếp nhận.
Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ Văn phòng Chính phủ cần triển khai ngay công việc ngay từ ngày đầu tiên với quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn.
Sau một chu trình triển khai, Chương trình GDPT 2018 (Chương trình) đã tạo ra những chuyển biến rõ nét theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
Đoàn Việt Nam với 17 cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì sẽ tham dự APAIE 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 23–27/2/2026. Sự kiện đánh dấu lần đầu Việt Nam tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam với tư cách một gian hàng quốc gia.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 theo 6 phương thức, đồng thời tiếp tục định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia.
Trong 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV có nhiều thành viên Chính phủ, gồm 11 bộ trưởng, trưởng ngành cùng nhiều thứ trưởng. Trong số 11 bộ trưởng có 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm.
Giáo dục 2026 được vận hành với hàng loạt đạo luật và chính sách mới. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng về một cuộc bứt tốc là những "phép thử" về năng lực thực thi và sự đồng thuận xã hội.