Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-9 tuyên bố Moscow giành được thế chủ động trong cuộc xung đột Ukraine và được tự do tiến hành hành động quân sự khi thấy phù hợp.
Một ủy viên hội đồng làng Keretsky (phía tây Ukraine) đã ném lựu đạn vào một cuộc họp khiến 26 người bị thương, cảnh sát nước này cho biết. Vụ việc xảy ra sáng 15/12 ở làng Keretsky thuộc khu vực miền núi Zakarpattia.
Đại diện các nước vùng Baltic hôm qua (28/11) cho biết, họ sẽ không tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng sắp tới của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô của Bắc Macedonia do có sự tham gia của Nga.
Giá dầu thế giới hôm nay tăng trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày mai (30/11) để thảo luận về các mục tiêu sản xuất năm 2024.
Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo các bộ trưởng trong nội các rằng, "không biết thì đừng nói", trong bối cảnh bình luận của một số bộ trưởng gần đây bị xem là gây tổn hại đến hình ảnh của Israel trên trường quốc tế.
Hôm 30/10, Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga và các quan chức chính phủ hàng đầu khác để thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm cuộc xung đột ở Trung Đông và vụ bạo loạn ở vùng Dagestan.
Hôm 24/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nối lại cuộc tranh luận mở với các ngoại trưởng nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza và ngăn chặn xung đột Israel - Hamas lan ra khu vực Trung Đông.
Israel khẳng định sẽ loại trừ nhóm vũ trang Hamas, đồng thời khước từ lời kêu gọi ngừng bắn từ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), Palestine và nhiều quốc gia tại phiên họp cấp cao hôm 24-10 của LHQ.
Bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ đã gặp Tổng thống 5 quốc gia Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.