Thời sự

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nói về bất cập của "lương tối thiểu"

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến 15/02/2025 23:55

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân băn khoăn về việc duy trì mức sinh tối thiểu, đây là vấn đề ông đã đề cập ở các kỳ họp Quốc hội gần đây

Chiều 15-2, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 9, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ khi đề xuất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay, hướng đến tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng với mục tiêu tăng trưởng nêu trên, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phải nỗ lực hơn 100%. Đồng thời, sớm hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao công tác tổ chức thi hành pháp luật bởi theo đánh giá của Chính phủ, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Cạnh đó, cần thúc đẩy đầu tư công, thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nói về bất cập của
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP HCM) nhấn mạnh các mục tiêu tăng trưởng là rất cần thiết, song cũng cần quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững con người, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn bài học từ Hàn Quốc, Nhật Bản sau hơn 30 năm tăng trưởng hơn 2 con số, nhưng giai đoạn sau đó hai quốc gia này gần như "đi ngang". Theo vị đại biểu, bên cạnh tăng trưởng, các quốc gia này không đảm bảo mục tiêu tỉ suất sinh thay thế, nên mức sinh không đạt dù một giai đoạn tăng trưởng kinh tế rất mạnh.

Từ bài học này, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Việt Nam cần lưu ý khi thúc đẩy phát triển kinh tế, phải giữ vững tỉ suất sinh thay thế. Đây cũng là vấn đề được đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nêu ra tại các kỳ họp Quốc hội gần đây.

Theo đó, để duy trì được mức sinh thay thế, ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề về tiền lương, thu nhập phải đảm bảo đủ sống để người dân mạnh dạn sinh con. "Muốn một người phụ nữ sinh được 2 con thì lương của 1 người đi làm phải nuôi được mình và đứa con. Nói cách khác, lương 2 người đi làm phải nuôi được 4 người"- ông Nhân nói và cho biết thế giới gọi đây là "lương đủ sống".

Với mức lương tối thiểu hiện nay, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chỉ đủ trang trải cho người hưởng lương, còn không thể nuôi thêm con. Đây cũng là thực trạng của không ít quốc gia trên thế giới. Từ thực tế này, ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến giảm tỉ suất sinh thay thế là người làm công ăn lương không đủ chi phí để nuôi con.

Với những phân tích trên, vị đại biểu đoàn TP HCM đề nghị có lộ trình từ nay đến năm 2030 chuyển từ "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu". Về con số "lương đủ sống tối thiểu", đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra các phân tích để kiến nghị con số phù hợp.

Theo ông Nhân, qua khảo sát các cặp vợ chồng tại TP HCM, được biết họ phải có thu nhập từ 20 - 21 triệu đồng/tháng mới đủ chi tiêu cho 4 người, nghĩa là bình quân mỗi người phải 10,5 triệu đồng/tháng.

"Hiện nay, quy định lương tối thiểu vùng 1, trong đó có TP HCM chỉ là 4,96 triệu/tháng. Như vậy, muốn tăng "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu" phải tăng gấp đôi. Nếu không tăng lương thì rất nhiều vợ chồng không đẻ, hoặc đẻ ít vì không đủ kinh tế để nuôi con"- đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Do đó, ông kiến nghị cần có lộ trình từ nay đến năm 2030 tăng dần lương tối thiểu lên gấp đôi, có như vậy mới đảm bảo đủ chi phí cho người dân sinh hoạt, đẻ con, đảm bảo duy trì mức sinh thay thế.

Theo Người lao động
https://nld.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-nguyen-thien-nhan-noi-ve-bat-cap-cua-luong-toi-thieu-196250215174430367.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-nguyen-thien-nhan-noi-ve-bat-cap-cua-luong-toi-thieu-196250215174430367.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    18 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    9 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    9 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nói về bất cập của "lương tối thiểu"