Đại gia Nguyễn Văn Đạt 'bốc hơi' hơn 400 tỷ đồng trong 2 ngày

09/02/2023, 07:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trái ngược đà phục hồi của thị trường chứng khoán, khối tài sản của đại gia Nguyễn Văn Đạt tiếp tục “bốc hơi” gần 130 tỷ trong phiên giao dịch ngày 8/2.

Khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt giảm hơn 400 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày gần nhất

Mới đây, PDR của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đã công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 28/2/2023. Thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến là vào tháng 3 tới đây.   

ĐHĐCĐ thường niên năm nay được tổ chức trong bối cảnh Phát Đạt đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của PDR, ghi nhận doanh thu ở mức 14,63 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 1.229 tỷ đồng của quý 4/2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới 28,6 tỷ đồng khiến công ty ghi nhận lỗ gộp gần 14 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, PDR ghi nhận tổng doanh thu 1.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 58,4% và 37,1% so với cùng kỳ 2021.

Sau phiên phục hồi nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 9/2, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng thị trường có thể xuất hiện những nhịp giảm để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định khu vực hỗ trợ ngắn hạn và trung hạn tại 1.055-1.057 điểm. Nếu lực bán thể hiện xấu hiệu suy yếu với một phiên giảm với thanh khoản thấp và được đối trọng tốt bởi lực mua quanh hỗ trợ quanh trọng, VN-Index có thể sẽ hình thành điểm cân bằng ngắn hạn, tạo nền cho sự hồi phục kỹ thuật sau đó. Ngược lại, nếu lực bán gia tăng mạnh khiến VN-Index vi phạm hỗ trợ tại 1.055 điểm, chỉ số có thể sẽ tiếp tục thoái lui xuống vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.040 điểm.

CTCK Asean dự báo chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060-1.070 điểm, và lực bán tại vùng kháng cự 1.080- 1.090 điểm, trước khi có xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho rằng thị trường có thể sẽ giảm nhẹ và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.054-1.070 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thế sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp và các phiên tăng giảm đan xen, đặc biệt dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm và ở mức bi quan.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng. Đồng thời, các nhà đầu tư hạn chế mua mới trong giai đoạn này.

Theo Hoàng Anh (Người đưa tin)
https://www.nguoiduatin.vn/boc-hoi-hon-400-ty-ong-trong-hai-ngay-ai-gia-nguyen-van-at-con-bao-nhieu-tien-a592882.html
Copy Link
https://www.nguoiduatin.vn/boc-hoi-hon-400-ty-ong-trong-hai-ngay-ai-gia-nguyen-van-at-con-bao-nhieu-tien-a592882.html
Bài liên quan
Đại gia Việt mất hơn 400 tỷ đồng trong ngày "sân chơi nóng" tăng mạnh
Trái ngược với đà tăng của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch vừa qua, khối tài sản của đại gia này vẫn giảm tới hơn 400 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia Nguyễn Văn Đạt 'bốc hơi' hơn 400 tỷ đồng trong 2 ngày