Kỷ niệm 70 năm thành lập, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức Triển lãm Thành tựu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo diễn ra từ ngày 9 đến 15/10/2026.

Triển lãm là tái hiện hành trình 70 năm khoa học công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội qua hơn 180 sản phẩm và kết quả nghiên cứu. Trong những công trình gắn với các giai đoạn quan trọng của đất nước, tiêu biểu là công trình nghiên cứu các giải pháp rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường do cố GS. TSKH. Vũ Đình Cự chủ trì, cùng các nhà khoa học và cộng sự. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy khoa học Bách khoa Hà Nội trực tiếp góp sức giải quyết những bài toán cấp thiết của đất nước trong thời kỳ chiến tranh.
Cùng với đó là công trình tính toán phục vụ thiết kế đường dây tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam do GS. VS. TSKH Trần Đình Long, GS. TS. Lã Văn Út cùng các nhà khoa học Bộ môn Hệ thống điện thực hiện. Những giải pháp kỹ thuật được đề xuất đã góp phần đưa công trình vào vận hành thành công, đặt dấu ấn Bách khoa trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống điện quốc gia.

Ở lĩnh vực vật liệu và công nghệ vi điện tử, cụm công trình chế tạo cảm biến khí có độ nhạy cao trên cơ sở vật liệu nano của GS. TSKH. Nguyễn Đức Chiến và các cộng sự cũng được giới thiệu. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở kết quả nghiên cứu mà còn ở khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với nhiều thế hệ học viên cao học, nghiên cứu sinh trưởng thành và trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu nano và công nghệ vi điện tử.
Bên cạnh đó là cụm sản phẩm, thiết bị và hệ thống thông minh đã triển khai thành công trong thực tế như: hệ thống quét vân tay thông minh BKCA đã được ứng dụng trong dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân triển khai tại Việt Nam và CHDCND Lào. Hệ thống thiết bị xác minh di động BKCAeID, hiện đã là thiết bị nghiệp vụ của ngành công an.
Thiết bị sinh tín hiệu GPS/GNSS giả lập NAVISIM hiện đang được ứng dụng trong kiểm định thiết bị giám sát hành trình, cũng như nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.
Thiết bị BKACS, kiểm soát vào ra sử dụng đa nguồn sinh trắc học: vân tay, khuôn mặt, mống mắt, một trong những thiết bị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn ISO 30107-3 mức độ 2, và hiện đang được ứng dụng tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
Sản phẩm High Purity Alumina (HPA) – Bột nhôm oxit chuyên dụng có độ tinh khiết tối thiểu 99,99% đóng vai trò thiết yếu đối với các chất nền phốt pho dùng trong đèn LED, màng ngăn pin lithium-ion và các linh kiện bán dẫn tiên tiến.
Cụm sản phẩm sạc điện cho xe máy điện, ô tô điện, bộ điều khiển khớp robot và ghế ô tô là những sản phẩm tiêu biểu đóng góp cho lĩnh vực năng lượng xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Giải pháp phần mềm Cloud Server dự báo và quản lý vận hành Microgrid đảo Bạch Long Vỹ là sản phẩm phù hợp với định hướng năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và an toàn an ninh năng lượng theo Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
Ngoài các sản phẩm công nghệ chiến lược, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng giới thiệu các sản phẩm công nghệ số lan tỏa, như hệ thống MOOC bình dân học vụ số, phối hợp với Bộ Công an, hiện đã là nền tảng quốc gia về đào tạo và tập huấn. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã có gần 100 khóa học, với hơn 3 triệu người tham gia học trên hệ thống.
Triển lãm còn quy tụ hơn 180 sản phẩm và kết quả nghiên cứu được giới thiệu trong sáu khu vực chuyên môn, bao quát nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu chủ lực của nhà trường, gồm: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và Toán ứng dụng; Điện, Điện tử, Viễn thông và Tự động hóa; Cơ khí chế tạo, Robotics, Phương tiện thông minh và Công nghệ năng lượng; Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường và Sức khỏe; Vật liệu, Bán dẫn và Vật lý ứng dụng; Kinh tế, Ngôn ngữ và Giáo dục.
Diễn ra song song với hoạt động trưng bày sản phẩm thành tựu hoạt động khoa học công nghệ, 14 hoạt động tọa đàm, trình diễn công nghệ cũng liên tục được tổ chức trải dài các ngày triển lãm.
" Triển lãm Khoa học Công nghệ 70 năm của Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 70 năm của Đại học Bách khoa Hà Nội. Triển lãm nhằm tái hiện một số sản phẩm, công trình nghiên cứu mà của cán bộ, thầy trò sáng tạo ra trong giai đoạn gần đây. Đặc biệt, triển lãm hôm nay là dịp để cho các thế hệ nhìn thấy đóng góp không biết mệt mỏi của các nhà khoa học ở Đại học Bách khoa Hà Nội trong 70 năm qua. Đó chính là nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy và đóng góp được mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” - GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.