Đại học FPT Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số dành cho giáo viên

Quốc Ngữ | 25/12/2022, 15:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/12, Đại học FPT Cần Thơ phối hợp với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số dành cho giáo viên THPT.

Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số với sự tham gia của gần 60 đội thi đến từ các trường THPT. Kết quả, đội thi đến từ Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) giành giải Nhất chung cuộc.

Thủ lĩnh đường đua số là cuộc thi về xe bán tự hành dành cho cộng đồng giáo viên trực thuộc các trường THPT trên địa bàn Đồng bằng Sông Cửu Long. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, nơi các thầy cô có cơ hội giao lưu và học hỏi những kiến thức về công nghệ tự động hóa, một lĩnh vực đầy hứa hẹn trong tương lai.

Ông Trần Thanh Danh, Trưởng Ban Tuyển sinh và Công tác sinh viên (ĐH FPT Cần Thơ) cho biết: “Ban tổ chức Thủ lĩnh đường đua số quyết định áp dụng hình thức thi bán tự hành vì mục tiêu của Đại học FPT Cần Thơ không phải là thi đấu.

Thay vào đó, Đại học FPT Cần Thơ mong muốn phối hợp với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tạo ra một sân chơi lành mạnh mà tất cả trường THPT đều có thể tham gia, chia sẻ và học hỏi về phương thức giảng dạy STEM nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo ở học đường.

Đó cũng là lý do Đại học FPT Cần Thơ đã mời về 3 diễn giả đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tự hành với hy vọng đem lại nhiều kiến thức cho thầy cô THPT ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại học FPT Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số dành cho giáo viên ảnh 1
Thử thách điều khiển xe ô tô trên bản đồ sa hình.

Với đề tài mới lạ và mang tính thực tiễn cao, cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số do Đại học FPT Cần Thơ phối hợp với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã thu hút gần 60 đội thi đăng ký tham gia, chia thành 5 bảng tranh tài. Các đội sẽ tranh tài trực tiếp qua ba vòng thi: Vòng loại, Vòng bán kết và Vòng chung kết.

Về thành phần Ban Giám khảo, người phụ trách chọn ra những đội thi xuất sắc nhất ở Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số, có sự góp mặt của 3 chuyên gia: Tiến sĩ Trịnh Trúc Linh - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ công nghệ Nata Việt Nam; Thạc sĩ Bùi Ngọc Anh - Chủ nhiệm bộ môn Computing Fundamentals Đại học FPT Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh - Trưởng phòng Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI Việt Nam TPHCM.

Sau 3 vòng thi đấu căng thẳng với những thử thách điều khiển xe ô tô trên bản đồ sa hình do Ban tổ chức cung cấp trong thời gian quy định, những “chiến binh” mạnh nhất cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số đã lộ diện.

Giải Nhất thuộc về Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ); giải Nhì thuộc về Trường THCS-THPT Tân Lộc (TP Cần Thơ); giải Ba là Trường THPT Đầm Dơi (Cà Mau); giải Khuyến khích Trường THPT Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Ngoài ra còn có giải Vua tốc độ thuộc về Trường THCS-THPT Tân Lộc (TP Cần Thơ); Giải Hoa khôi là Trường THPT Lấp Vò 1 (Đồng Tháp).

Đại học FPT Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số dành cho giáo viên ảnh 2

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ).

Bên cạnh những giây phút thi đấu gay cấn, các đội thi còn có cơ hội tiếp xúc với công nghệ tiên tiến tại năm gian hàng công nghệ trực thuộc 5 ngành CNTT của Đại học FPT Cần Thơ.

Các thầy cô được tham gia tạo mẫu nhanh với máy in 3D ở gian hàng IoT (Internet vạn vật), lái thử xe tự hành ở gian hàng Autonomous Car (Xe tự hành) và được trải nghiệm các đồ án của sinh viên khóa trước ở những gian hàng AI (Trí tuệ nhân tạo), Software Engineering (Kỹ thuật phần mềm), và Information Assurance (An toàn thông tin)...

Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số là dịp giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm giữa cộng đồng giáo viên và chuyên gia, cuộc thi đánh dấu một bước tiến mới trong việc thực hiện giáo dục STEM (phương thức dạy học tích hợp thông qua thực hành, ứng dụng) tại các trường THPT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học FPT Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Thủ lĩnh đường đua số dành cho giáo viên