Tuyển sinh - du học

Đại học Kinh tế – Luật công bố công thức tính điểm xét tuyển dự kiến năm 2026

Châu Anh 09/02/2026 16:01

(GDTĐ) - Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM, vừa công bố thông tin dự kiến về công thức tính điểm xét tuyển đại học năm 2026. Theo đó, nhà trường tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, chủ yếu dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ và điểm bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển
Đại học Kinh tế – Luật công bố công thức tính điểm xét tuyển dự kiến năm 2026

Cụ thể, trong mùa tuyển sinh năm nay, Đại học Kinh tế – Luật dự kiến tuyển sinh khoảng 3.200 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong tổng số này, tối đa 5% chỉ tiêu được dành cho diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn chỉ tiêu còn lại sẽ được xét tuyển theo phương thức tổng hợp.

Theo công bố của nhà trường, điểm xét tuyển được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm thưởng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực là tổng hợp kết quả từ ba nguồn: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và điểm bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Điểm thưởng dự kiến được cộng cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc thuộc nhóm học sinh của 149 trường THPT nằm trong diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP HCM.

Đáng chú ý, thí sinh sở hữu các chứng chỉ quốc tế như IB, A-level, SAT, ACT, hoặc những thí sinh không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (thí sinh tự do) vẫn có thể đăng ký tham gia xét tuyển theo phương thức tổng hợp của trường.

Nhà trường cho biết, tỷ trọng cụ thể của từng thành phần điểm, các bài thi thay thế trong trường hợp thiếu điểm thành phần, cũng như cách quy đổi chứng chỉ quốc tế sẽ được công bố chi tiết trước ngày 15/2.

Về tổ hợp xét tuyển, Đại học Kinh tế – Luật sử dụng 6 tổ hợp gồm A00, A01, D01, D07, X25 và X26, trong đó các môn Toán và Tiếng Anh giữ vai trò trọng tâm trong hầu hết các tổ hợp. Năm 2025, mức điểm chuẩn của trường dao động từ khoảng 23,5 đến 28,08 điểm, với ngành Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Bài liên quan
Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực tuyển sinh quân sự
(GDTĐ) - Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng ngày 4/2 đã chính thức công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực QDA – kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường trong khối quân đội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    18 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Kinh tế – Luật công bố công thức tính điểm xét tuyển dự kiến năm 2026