Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) và TP HCM (ULAW) sẽ công nhận tín chỉ, chia sẻ học liệu, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và tổ chức các cuộc thi học thuật.
(GDTĐ) - Tối 28/10, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi “The Olympus – Hình sự đỉnh cao” 2025 đã khép lại trong không khí sôi nổi và đầy trí tuệ. Sự kiện do Đoàn Thanh niên – Khoa Pháp luật Hình sự tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên yêu thích lĩnh vực pháp luật hình sự.
Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) được Đại học Luật Hà Nội dùng làm gốc để xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn của tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) sẽ cao hơn 1,39 điểm và tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sẽ cao hơn 3,24 điểm so với tổ hợp D01.
Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là những tiến sĩ đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, Đỗ Mạc Ngân Doanh lấy đó làm động lực và trở thành tiến sĩ ngành luật khi mới 27 tuổi
(GDTĐ) - Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 2.650, áp dụng ba phương thức tuyển sinh cùng nhiều điểm mới đáng chú ý trong cách tính điểm và quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.
Ông Đoàn Trung Kiên, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (Bộ Tư pháp), vừa được HĐND tỉnh Tây Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 10/11, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Gặp mặt truyền thống 45 năm Ngày thành lập Trường (19/11/1979 – 10/11/2024). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tháng 9, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội sẽ tổ chức các phiên đấu giá đất, chuyên gia cho rằng cần có nhiều biện pháp để kiểm soát, tránh làm xáo trộn thị trường.
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội trong 5 năm gần đây. Mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.