Giáo dục bốn phương

Đại học số 1 Mỹ mất 'niềm tự hào' hơn 100 năm vì AI

15/05/2026 12:56

Niềm tự hào về 'sự trung thực không cần giám sát' đã khép lại ở Princeton, khi lần đầu kể từ thế kỷ 19, ngôi trường số 1 nước Mỹ đưa giám thị trở lại phòng thi để tránh gian lận.

Trong suốt 133 năm, kể từ năm 1893, Đại học Princeton luôn tự hào về "Bộ quy tắc danh dự" đặc biệt: các kỳ thi không hề có giám thị, diễn ra hoàn toàn dựa trên cam kết không gian lận của sinh viên.

Kỷ nguyên đó đã kết thúc vào đầu tuần này, khi các giảng viên cùng bỏ phiếu để khôi phục quy định tổ chức thi có giám thị, bắt đầu từ mùa hè tới.

Sinh viên Đại học Princeton ôn thi giữa kỳ trong thư viện. Ảnh: Fanpage trường

Sinh viên Đại học Princeton, Mỹ ôn thi giữa kỳ trong thư viện. Ảnh: Princenton University Fanpage

Theo Giáo sư Michael Gordin, Hiệu trưởng một trường thành viên của Đại học Princeton, thay đổi được đưa ra sau khi có lượng lớn sinh viên và giảng viên bày tỏ lo ngại rằng tình trạng gian lận đang trở nên phổ biến.

Ông Gordin nhấn mạnh AI khiến sinh viên dễ gian lận hơn nhưng lại khó bị phát hiện hơn. Bên cạnh đó, sinh viên thường ngại tố cáo bạn học vì sợ bị "tấn công" trên mạng xã hội. Những người báo cáo thường chọn ẩn danh, gây khó khăn cho quá trình điều tra của trường.

Trước đó, Princeton là một trong số ít đại học cho phép sinh viên làm bài thi mà không cần giáo viên túc trực. Dù thay đổi quy định, sinh viên vẫn phải viết lời thề không vi phạm "Bộ quy tắc danh dự" trong kỳ thi.

Nadia Makuc, sinh viên năm cuối kiêm chủ tịch Ủy ban Danh dự của Princeton, cho biết đa số người học ủng hộ quy định mới vì được trút bỏ áp lực phải "theo dõi" bạn. Trong năm qua, ủy ban tiếp nhận khoảng 60 trường hợp vi phạm, nhưng cô tin rằng phần lớn kẻ gian lận vẫn nằm trong bóng tối.

"Nếu thi trên máy tính, người ta chỉ cần chuyển tab. Còn nếu thi trên giấy, họ có thể lén dùng điện thoại ở dưới gầm bàn hoặc vào nhà vệ sinh để tra cứu", Makuc nhìn nhận.

Động thái của Princeton cho thấy thách thức khổng lồ mà đại học đang đối mặt khi các công cụ AI tạo sinh phổ biến.

Christian Moriarty, giáo sư môn Đạo đức và luật tại Đại học St. Petersburg, nói khoảng 1/3 sinh viên thừa nhận dùng AI để hoàn thành toàn bộ bài tập, theo các nghiên cứu trên toàn quốc.

Để đối phó, giảng viên khắp nước Mỹ đang quay lại với các phương pháp truyền thống như thi vấn đáp, viết giấy tay hoặc dùng phần mềm quét AI. Ngược lại, sinh viên cũng bắt đầu dùng chính các phần mềm này để "kiểm tra ngược" bài luận của mình trước khi nộp nhằm qua mặt giáo viên.

Theo ông Moriarty, tâm lý "ai cũng gian lận" khiến sinh viên cảm thấy việc này là chấp nhận được, thậm chí là bắt buộc để có thể cạnh tranh. Vòng xoáy này đang đe dọa trực tiếp đến giá trị của bằng cấp và nền tảng của giáo dục đại học.

"Thứ chúng ta đang đánh cược không chỉ là cái hồn của giáo dục, mà còn là khả năng tư duy phản biện thực sự của con người. Liệu bạn có muốn khám một bác sĩ từng dùng AI suốt thời trường y, hay thuê một luật sư từng dùng AI để vượt qua kỳ thi sát hạch?", ông Moriarty đặt câu hỏi.

Đại học Princeton hiện đứng thứ nhất Mỹ theo xếp hạng của U.S.News, nằm trong nhóm Ivy League danh giá của nước này. Trường hiện có khoảng 5.800 sinh viên, với tỷ lệ chấp thuận chỉ 4-5%.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/dai-hoc-so-1-my-mat-niem-tu-hao-hon-100-nam-vi-ai-5074017.html
Copy Link
https://vnexpress.net/dai-hoc-so-1-my-mat-niem-tu-hao-hon-100-nam-vi-ai-5074017.html
Bài liên quan
Đại học Yale (Mỹ) thừa nhận khủng hoảng niềm tin
Báo cáo mới từ Đại học Yale, một viện đại học tư thục danh tiếng hàng đầu thế giới, xác nhận niềm tin của công chúng Mỹ vào giáo dục đại học sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính đột phá về tuyển sinh, chấm điểm và tự do ngôn luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học số 1 Mỹ mất 'niềm tự hào' hơn 100 năm vì AI