Đại sứ cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út đạt được những bước tiến quan trọng trong 24 năm qua. Quan hệ này đã và đang phát triển ngày càng mạnh hơn thông qua việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế.
Kim ngạch thương mại song phương đạt 2,7 tỷ USD trong năm 2022, tăng 32,4% so với năm trước đó. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Ả-rập Xê-út quan tâm đến thị trường Việt Nam và ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội mở rộng kinh doanh sang Ả-rập Xê-út, ông cho biết.
Gần đây, một đoàn doanh nghiệp Ả-rập Xê-út lớn nhất từ trước đến nay, từ nhiều ngành nghề khác nhau, sang thăm Việt Nam.
Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy cho rằng Việt Nam và Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng và triển vọng hợp tác to lớn có thể được khai thác trong tương lai không xa để tương xứng với quan hệ giữa hai nước.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thu Loan)
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc bày tỏ tin tưởng rằng, với ý chí và quyết tâm của mình, nhân dân Ả-rập Xê-út sẽ sớm hoàn thành những ước mơ của mình, hoàn thành những dự án quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn trong kỷ nguyên hậu dầu mỏ, thực hiện thành công Tầm nhìn 2030, đưa Ả-rập Xê-út trở thành trái tim của thế giới Ả-rập và Hồi giáo, trung tâm đầu tư toàn cầu, kết nối lục địa Á-Âu.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cùng Đại sứ Ả-rập Xê-út và đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế thưởng thức món bánh truyền thống để mừng Quốc khánh Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Thu Loan)
Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí với đánh giá của Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy về những bước phát triển rất tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út thời gian qua. Ông cho biết, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động trao đổi đoàn đã diễn rất sôi động.
Trong tháng 10 tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hội đồng Hợp tác các nước Ả-rập Vùng Vịnh, được tổ chức lần đầu tiên tại Ả-rập Xê-út. Sự kiện này sẽ góp phần củng cố hợp tác giữa hai tổ chức quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Á và Vùng Vịnh, cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các quốc gia của hai tổ chức, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết.