Nhiều ý kiến đề xuất cần phân biệt rõ các loại hình tạp chí, làm rõ cơ chế chuyển đổi số và hoàn thiện hành lang pháp lý để báo chí, đặc biệt là tạp chí khoa học, phát triển đúng định hướng, phù hợp với tinh thần đổi mới sáng tạo.
Với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 diễn ra từ ngày 6 đến 8/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025.
Trong thời đại công nghệ số, sách - biểu tượng của tri thức, không hề mất đi giá trị cốt lõi mà đang thay đổi hình thức tiếp cận, hiện đại hơn, linh hoạt hơn và gần gũi hơn với độc giả.
Không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, Đại thắng mùa Xuân 1975 còn là kết tinh rực rỡ của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng ấy minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng.
Sáng ngày 21/4, trường THCS Khương Mai đã tưng bừng tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Đọc sách - Làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Trong lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu robotics cấp thế giới, nhóm học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã lập nên 2 kỳ tích khi vô địch bảng đấu được đánh giá khốc liệt nhất trước khi giành ngôi vị Á quân cùng liên minh.