Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức vận hành đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực.

Không chỉ am hiểu tài chính, lực lượng này cần tích hợp năng lực công nghệ, pháp lý và dữ liệu để đáp ứng các chuẩn minh bạch, tuân thủ trong bối cảnh hội nhập.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, tạo động lực lớn cho tăng trưởng du lịch và dịch vụ. Điều này kéo theo yêu cầu về một hệ thống tài chính minh bạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch hợp pháp của du khách, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.
Trong bối cảnh này, tài chính số dần trở thành hạ tầng quan trọng. Từ thanh toán điện tử, định danh số đến tài sản số, các công nghệ mới không chỉ mở rộng không gian giao dịch mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát và minh bạch.
Theo ông Nghiêm Minh Hoàng - chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đạt quy mô hơn 2.000 tỷ USD, với hơn 600 triệu người dùng và khoảng 26 triệu dự án token/coin đã phát hành, cho thấy tài sản số đang dần trở thành một phần của hạ tầng tài chính số.
Xu hướng quản lý cũng thay đổi nhanh. Nhiều quốc gia đã xây dựng khung pháp lý và cơ chế giám sát nhằm kiểm soát rủi ro, tăng tính minh bạch. Tại Việt Nam, việc thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số được xem là bước tiến trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.
Theo các chuyên gia, khi tài chính số tăng tốc, các yêu cầu về cấp phép, định danh điện tử (e-KYC), phòng chống rửa tiền và minh bạch giao dịch sẽ trở thành điều kiện nền. Đây là yếu tố quan trọng để thị trường vận hành ổn định, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho rằng, bài toán trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở cơ chế đặc thù, mà là khả năng vận hành thực tế của hệ sinh thái tài chính số. Với lượng khách quốc tế lớn, Đà Nẵng cần các kênh chuyển đổi giá trị minh bạch, giúp giảm phụ thuộc vào giao dịch không chính thức và bảo đảm dòng tiền được kiểm soát trong hệ thống hợp pháp.
Cùng với bài toán vận hành, ông Trần Huyền Dinh nhấn mạnh nguồn nhân lực liên ngành gồm công nghệ, tài chính, pháp lý và phân tích dữ liệu sẽ đóng vai trò nền tảng để hình thành hệ sinh thái tài chính số phục vụ IFC trong những năm tới.
Ông Trần Việt Hùng, cố vấn cấp cao Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu về yếu tố nhân lực. Theo đó, để các mô hình tài chính số vận hành hiệu quả, cần đội ngũ lao động am hiểu công nghệ, tài chính và chuẩn tuân thủ. Thực tế cho thấy, tài chính số không còn là lĩnh vực riêng lẻ mà là sự giao thoa giữa nhiều ngành: tài chính, công nghệ, pháp lý và dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong đào tạo.

PGS.TS Đặng Hữu Mẫn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhận định thách thức lớn nhất của sinh viên hiện nay không nằm ở kiến thức, mà là khả năng ứng dụng trong môi trường công việc thực tế.
Khi thị trường tài chính số thay đổi nhanh, sinh viên khối kinh tế không thể chỉ học tài chính theo lối truyền thống, mà cần tăng cường tư duy liên ngành, năng lực dữ liệu, khả năng thích ứng và hiểu biết về cách công nghệ đang tái cấu trúc các dịch vụ tài chính.
Vai trò của nhà trường là rút ngắn khoảng cách giữa lớp học và thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận sớm hơn với những mô hình nghề nghiệp mới. Sinh viên cần được trang bị tư duy liên ngành, năng lực dữ liệu và hiểu cách công nghệ đang tái cấu trúc các dịch vụ tài chính.
Ở góc độ doanh nghiệp, TS Trịnh Công Duy cho biết thị trường đang cần những nhân sự có khả năng kết nối giữa tài chính, công nghệ và vận hành thực tế. Những người hiểu mô hình kinh doanh, nắm dòng tiền và phối hợp tốt với đội ngũ kỹ thuật sẽ có lợi thế rõ rệt.
Trong khi đó, bà Lê Vũ Hương Quỳnh - Giám đốc phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Công nghệ Tether, đánh giá Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội, nguồn nhân lực cần được trang bị kiến thức liên ngành và tư duy làm việc quốc tế.
Trong tiến trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nhân lực không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà trở thành nền tảng quyết định. Đào tạo liên ngành, gắn với thực tiễn và chú trọng khả năng thích ứng sẽ là hướng đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Trước yêu cầu mới của thị trường, các cơ sở đào tạo đang đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa giảng dạy và thực tiễn.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng hướng tới hình thành nguồn nhân lực trình độ cao có tư duy số, tư duy liên ngành, khả năng giải quyết vấn đề và thích ứng nhanh với bối cảnh kinh tế - công nghệ biến đổi. Định hướng này được cụ thể hóa ngay trong chương trình học thông qua việc tái cấu trúc nội dung đào tạo, tích hợp các học phần về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo ứng dụng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và khởi nghiệp. Đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng học qua dự án, tình huống thực tiễn và bài toán mở, gắn với bối cảnh doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tham gia cùng nhà trường trong việc đồng thiết kế chương trình, xác định chuẩn đầu ra và các năng lực nghề nghiệp gắn với yêu cầu phát triển của thành phố, đồng thời đẩy mạnh các chương trình Co-Op, hoạt động thực tập và khóa luận tốt nghiệp được tổ chức xoay quanh những dự án, bài toán thực tiễn đang đặt ra tại doanh nghiệp và các khu chức năng của Đà Nẵng.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường gắn kết giữa nhà trường và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.
Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tổ chức hội thảo chuyên đề về blockchain, tài sản số và các công nghệ tài chính mới. Đây là kênh để đưa những vấn đề thực tiễn của thị trường vào môi trường học thuật. Các chương trình đào tạo chuyên sâu, khóa học ngắn hạn, seminar, workshop định hướng nghề nghiệp cũng được đồng tổ chức, góp phần nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng doanh nghiệp.
Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác trong phát triển các dự án nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy chuyển giao tri thức và xây dựng mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động. Hướng đi này góp phần hình thành hệ sinh thái liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - tri thức, phục vụ mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
“Hợp tác với các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ tài chính sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường. Việc mời chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia giảng dạy và đánh giá không chỉ giúp người học tiếp cận thực tiễn sớm, mà còn tạo cơ chế phản hồi trực tiếp từ thị trường lao động vào đào tạo. Sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm môi trường làm việc, từ đó nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp”, GS.TS Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.