Đất nước có truyền thống quay xổ số hàng tỷ euro mùa Giáng sinh

24/12/2022, 19:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mỗi mùa Giáng sinh, Tây Ban Nha lại tổ chức giải vé số lớn nhất thế giới với giải độc đắc lên đến 4 triệu euro tiền thưởng được trao mỗi năm.

Vé số được bán trong dịp Giáng sinh tại Tây Ban Nha. Ảnh: Devour Tours.

Vào thời điểm Giáng sinh mỗi năm, các gian hàng vé số tại Tây Ban Nha sẽ trở nên nhộn nhịp nhờ truyền thống mua vé số của người dân nước này. Ai cũng háo hức muốn thử vận may được trúng giải độc đắc có tên là El Gordo.

Năm 2020, tổng số tiền thưởng được trao là 2,4 tỷ euro, phần lớn nằm ở các giải nhỏ. Giải độc đắc lên đến 4 triệu euro.

Vé số để gây quỹ

Giờ đây, việc mua vé số vào dịp Giáng sinh tại Tây Ban Nha đã trở thành một truyền thống, là niềm vui thú vị của người dân nước này. Tuy nhiên, nguồn gốc của truyền thống này lại gắn với lịch sử đau thương.

Giải xổ số Giáng sinh đầu tiên tại Tây Ban Nha diễn ra ở Cádiz vào năm 1812. Tại thời điểm này, chính phủ thành lập giải như một cách gây quỹ cho quân đội Tây Ban Nha chiến đấu chống lại quân đội của Napoléon.

Khi ấy, một vé xổ số có giá 40 reales (tương đương 6 xu euro theo tiền tệ hiện đại) và giải thưởng độc đắc có trị giá 8.000 pesetas (tương đương gần 50 euro ngày nay).

Ngày nay, một người Tây Ban Nha trung bình chi 66 euro cho xổ số, theo Hiệp hội Xổ số Nhà nước. Và El Gordo nhờ đó cũng tăng lên. Hiện tại, giải độc đắc có giá trị khoảng 4 triệu euro. Ngoài El Gordo, hàng trăm giải thưởng nhỏ hơn khác cũng có sẵn sàng cho những ai may mắn.

Phần thưởng lớn nhất là sự sẻ chia

Một sự thật thú vị của xổ số Giáng sinh Tây Ban Nha không phải là số tiền thưởng mà người chiến thắng nhận được. Điều làm cho giải xổ số này trở nên đặc biệt là ý tưởng chia sẻ giải thưởng giữa gia đình và bạn bè.

xo so giang sinh anh 1

Việc chia tiền thưởng là điều làm cho giải xổ số Giáng sinh Tây Ban Nha trở thành một truyền thống được yêu thích, thể hiện qua khẩu hiệu "El mayor premio es compartirlo" ("Giải thưởng lớn nhất là sự sẻ chia"). Ảnh: Devour Tours.

Theo đó, một vé xổ số tại Tây Ban Nha có giá 200 euro và có một dãy số gồm 5 chữ số. Mỗi vé được chia thành 10 décimos có giá 20 euro và ghi dãy số trên. Nhiều gia đình hoặc nhóm bạn sẽ cùng mua một vé xổ số, mỗi người một để décimo. Nếu trúng giải, họ có thể chia sẻ giải thưởng cùng mọi người.

Như vậy, kể cả khi một người trúng số độc đắc 4 triệu euro, hầu hết chỉ được nhận 1/10 trong số đó (tương đương 400.000 euro).

Nếu 1 décimo bằng 1/10 vé số, nhiều nhà hàng, quán bar, cửa hàng tại Tây Ban Nha còn bán participaciones - đơn vị xổ số với bé hơn décimo.

"Giả sử, một người mua một décimo hoặc một participaciones có số 05714, nếu con số đó trúng giải độc đắc, người đó và rất nhiều người khác cùng có số 05714 đều sẽ nhận được một phần tiền thưởng", trang Devous Tours cho hay.

Bán vé xổ số Giáng sinh từ tháng 7

Vé số Giáng sinh tại Tây Ban Nha được bán sớm nhất từ giữa tháng 7. Giải thưởng sẽ được công bố lúc 9h ngày 22/12 hàng năm trên đài truyền hình quốc gia, thu hút hàng triệu người khắp cả nước theo dõi.

xo so giang sinh anh 2

Chương trình công bố giải xổ số Giáng sinh được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia lúc 9h sáng 22/12 hàng năm. Ảnh: Fotografías Canal Sur Radio y Televisión.

Những người bốc số là học sinh trường tiểu học San Ildefonso ở Madrid. Trường tiểu học này từng là một trại trẻ mồ côi.

Theo truyền thuyết, những đứa trẻ mồ côi từng đi khắp các đường phố ở Madrid hát những bài hát mừng Giáng sinh và thu hút sự chú ý của các quan chức. Những người này đã giao cho lũ trẻ nhiệm vụ viết những con số trúng thưởng vì niềm tin rằng trẻ mồ côi sẽ không gian lận.

Quay về hiện tại, các học sinh chỉ có trách nhiệm xướng tên giải thưởng. Trên sân khấu trực tiếp của đài truyền hình quốc gia, các em với tay vào hai chiếc bình lớn trên sân khấu và lấy ra một quả bóng gỗ nhỏ mỗi lần, trong đó, một quả bóng có số vé và một quả bóng có số tiền thưởng tương ứng với con số đó. Sau đó, những học sinh này sẽ hát vang dãy số cũng như giải thưởng.

Một điều đặc biệt khác về giải xổ số Giáng sinh tại Tây Ban Nha là mãi đến năm 1984, những nữ sinh đầu tiên mới tham gia thông báo giải thưởng xổ số. Trước đó, những người được chọn làm công việc này là các nam sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đất nước có truyền thống quay xổ số hàng tỷ euro mùa Giáng sinh