Sau 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, TP Huế đã đạt được thành tựu vượt bậc trong công tác giảm nghèo bền vững.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố chỉ còn dưới 1,4% - con số thể hiện bước tiến lớn trong công tác giảm nghèo tại địa phương, minh chứng sống động cho tinh thần “lấy dân làm gốc”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
Bà Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết, thành công trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại TP Huế không thể tách rời việc huy động hiệu quả các nguồn lực và sự đóng góp tự nguyện từ người dân.
Thành công lớn nhất của TP Huế chính là biết khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được hơn 692 tỷ đồng từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức phi chính phủ cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.
Nguồn lực khổng lồ này đã biến thành những công trình cụ thể như: Xây dựng 292 công trình dân sinh trị giá 198 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 3.174 ngôi nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá hơn 144 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 65.000 lượt người nghèo; tặng quà Tết, giúp đỡ khó khăn đột xuất cho hơn 409.000 lượt người với hơn 156 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 381 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng. Ngay cả trong Dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế, 100% hộ nghèo đủ điều kiện đều được hỗ trợ nhà ở đầy đủ.
Không chỉ tiền của, người dân còn tự nguyện hiến hơn 692.000m2 đất, đóng góp gần 50 tỷ đồng và hơn 109.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… Diện mạo làng quê ngày càng khang trang, hiện đại.
Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng vận động Nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Công tác phối hợp này còn thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng, giúp nhau phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Các mô hình kinh tế hiệu quả được triển khai rộng rãi.
Điển hình như huyện Quảng Điền (cũ) với mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, không sử dụng thuốc hóa chất. Huyện Phú Vang (cũ) vận động Nhân dân đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền công suất lớn để bám biển, cùng với mô hình nấm rơm. Huyện Phú Lộc (cũ) hình thành Câu lạc bộ trồng tiêu tại Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Bổn, Xuân Lộc.

Đáng chú ý, nhiều hộ gia đình áp dụng mô hình V-A-C-R, kinh tế trang trại, mô hình lúa - tôm - cá ở vùng đồng bằng và ven phá đã đạt thu nhập ấn tượng từ 60 đến 150 triệu đồng/ha. Công tác hỗ trợ vốn sản xuất cũng là trọng tâm, với 9.022 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn sản xuất trị giá hơn 77 tỷ đồng.
Một số phong trào đã tạo sự gắn bó, sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng. Ví dụ, chương trình “Ngày đồng hành và sẻ chia” tại chợ Đông Ba đã thu hút gần 100 hộ đăng ký thoát nghèo.
Tại phường Phú Bài, phong trào “Phú Bài chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thu hút rất đông người dân tham gia, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực như thanh trà Huế, lúa hữu cơ tại Thủy Phù, hay thử nghiệm trồng ổi, sâm bố chính.
MTTQ Việt Nam các xã, phường cũng tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay vốn ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

“Với những thành quả rõ rệt trong việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, TP Huế đã thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, thể hiện sức mạnh đoàn kết và sự vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng.
Giai đoạn 2026-2030, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nhằm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, học tập và chữa bệnh cho người nghèo, hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững tại địa phương”, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế Phạm Thị Ái Nhi khẳng định.