Thông tư 29 được chờ đợi sẽ triệt tiêu dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực nhưng sau thời gian thực hiện, cho thấy nếu không kiên quyết sẽ có nguy cơ lặp lại những vấn đề của Thông tư 17 từ hơn 10 năm trước.
Sáng 9/6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Trong đó, nội dung “cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức” nhận được nhiều sự quan tâm.
Trong báo cáo gửi Quốc hội thực hiện các nghị quyết chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin nội dung liên quan quản lý dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa.
Giữa thời đại số đầy biến động, khi công nghệ liên tục bứt phá và thay đổi cách sống, học tập, lao động... vẫn có những người kiên trì theo đuổi lý tưởng nghề nghiệp âm thầm, tận tụy và để lại dấu ấn sâu sắc.
Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm liên quan đến một số giáo viên thuộc các trường trên địa bàn.
Hằng năm, theo phân cấp, Sở GD&ĐT xây dựng dự toán kinh phí để chi trả chế độ dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với các đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.