Thời sự

ĐBQH kiến nghị chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu

16/02/2025 08:05

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP Hồ Chí Minh) kiến nghị, từ năm 2025 – 2035 chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu.

Chiều 15/2, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho rằng, ngoài mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm, đảm bảo phát triển bền vững về con người.

Từ bài học Hàn Quốc, Nhật Bản hơn 33 năm tăng trưởng 2 con số, rồi 29 năm sau đó gần như đi ngang, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ngay từ đầu, họ không đặt mục tiêu giữ vững tỉ suất sinh thay thế nên khi đạt được kinh tế, mức sinh không đạt.

Theo đại biểu, Việt Nam cần thực hiện 2 lộ trình gồm: Thúc đẩy kinh tế và giữ vững được tỉ suất sinh thay thế. Muốn một người phụ nữ sinh được 2 con thì lương của 1 người đi làm phải nuôi được mình và đứa con. Nói cách khác lương 2 người đi làm phải nuôi được 4 người. Thế giới gọi là lương đủ sống, chứ không phải lương tối thiểu.

Tuy nhiên, hầu hết các nước phát triển chỉ công bố lương tối thiểu, thực chất là nuôi được bản thân. Nguyên nhân sâu sắc nhất giảm tỉ suất sinh thay thế là: 2 người đi làm nhưng lương không nuôi đủ 2 con.

Vì vậy, theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, từ năm 2025 – 2035 chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu. Từ đây đặt ra câu hỏi, lương đủ sống tối thiểu là bao nhiêu?

Lấy ví dụ, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân trao đổi, giả sử người dân ở TP Hồ Chí Minh, 2 vợ chồng có thu nhập khoảng 20 - 21 triệu/tháng mới đủ chi tiêu cho 4 người trong gia đình. Vậy lương đủ sống bình quân 1 người đi làm phải là 10,5 triệu/tháng.

Tuy nhiên, quy định lương tối thiểu vùng 1, trong đó có TP Hồ Chí Minh chỉ 4,96 triệu/tháng. Tức là, muốn tăng lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu phải tăng gấp đôi. “Nếu không tăng thì người dân không đẻ, hoặc đẻ ít vì không nuôi được” – đại biểu Nguyễn Thiện Nhân trăn trở.

Đặt vấn đề, nếu tăng lương, Việt Nam còn hấp dẫn đầu tư? đại biểu Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ, chúng ta không lo điều đó. Nếu tính lương bình quân đầu người là 10,5 triệu/tháng thì 1 giờ làm việc, người lao động đạt khoảng 1,9 USD; trong khi hiện nay mới 0,95 USD/giờ.

Đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh viện dẫn, các nước đang trả lương 6,9 USD/giờ, gấp 7,26 lần so với Việt Nam hiện nay. Tức là lương đủ sống của Việt Nam chỉ bằng 27% lương tối thiểu của Hàn Quốc. So với Nhật Bản có mức lương 7,23 USD/giờ, Việt Nam chỉ bằng 26% lương tối thiểu của Nhật Bản, con số này tương đương với Mỹ.

Họ sang Việt Nam đầu tư, nếu tăng lương lên mức đủ sống tối thiểu, thì cũng chỉ chiếm 12% - 27% so với lương tối thiểu của họ. 63%-88 % họ hưởng thêm lợi nhuận cũng là điều khá hấp dẫn. So sánh như vậy để thấy, lương đủ sống của Việt Nam vẫn đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị, đặt con tàu kinh tế Việt Nam tăng tốc trên 2 đường ray: tăng trưởng cao; đường ray lương đủ sống để đất nước bền vững về con người, dân tộc trường tồn, nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/dbqh-kien-nghi-chuyen-tu-luong-toi-thieu-sang-luong-du-song-toi-thieu-post719647.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/dbqh-kien-nghi-chuyen-tu-luong-toi-thieu-sang-luong-du-song-toi-thieu-post719647.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    13 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBQH kiến nghị chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu