Để hành trình trở lại trường của trẻ không là… 'cuộc chiến'

Lâm Ngọc 21/08/2025 10:43

Sau gần 3 tháng hè tự do vui chơi, việc trở lại guồng quay học tập và nền nếp sinh hoạt ở trường lớp là thử thách không nhỏ đối với nhiều trẻ.

Cần tạo môi trường thoải mái cho trẻ khi đến trường. Ảnh minh họa
Cần tạo môi trường thoải mái cho trẻ khi đến trường. (Ảnh minh họa)

Những giọt nước mắt, những màn quấy khóc, ăn vạ mỗi sáng đến trường đã trở thành “nỗi ám ảnh” chung của không ít gia đình. Để hành trình trở lại lớp không còn là “cuộc chiến”, rất cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường.

Mỗi buổi sáng là một “cuộc chiến”

Kết thúc kỳ nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh lại bước vào “cuộc chiến” mang tên đưa con đến trường. Chị Bùi Mỹ Linh (36 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM), mẹ của một bé trai chuẩn bị vào lớp Lá, không giấu được vẻ mệt mỏi: “Ba tháng hè, cháu được về quê với ông bà, tha hồ chạy nhảy, giờ giấc sinh hoạt tự do. Thế mà tuần nay, cứ nhắc đến chuyện đi học là con mếu máo, tìm đủ lý do để trốn lớp. Nghĩ tới cảnh như năm ngoái, cháu khóc từ lúc thức dậy đến khi vào trường là thấy nản. Con khóc, bố mẹ căng thẳng, cả nhà đều áp lực”.

Trên các diễn đàn, hội nhóm dành cho cha mẹ, những tâm sự về “hội chứng sau hè” xuất hiện dày đặc. Nhiều phụ huynh bất lực khi con từ một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát bỗng trở nên cáu kỉnh, bám dính và sợ hãi khi xa bố mẹ.

Anh Quốc Hưng (37 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TPHCM, có con gái sắp vào lớp 1) cho biết, những ngày hè đã kể cho con một “viễn cảnh” thật đẹp về trường tiểu học với bạn mới, cô giáo mới, nhiều điều hay. Con tỏ ra háo hức, nhưng chỉ sau buổi đi mua đồng phục, cháu đã thốt lên rằng trường “lạ quá”, không có đồ chơi như mầm non, bạn bè cũng chưa quen. “Nhìn con rơm rớm nước mắt, vợ chồng tôi vừa thương vừa lo”, anh Hưng tâm sự.

BS.CKI Nguyễn Quang Huy, Phụ trách Khoa Khám bệnh tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai) nhận định, nguyên nhân của sự thay đổi tâm lý này không khó lý giải. Suốt kỳ nghỉ, trẻ sống trong môi trường quen thuộc, thoải mái, được tự do vui chơi, ăn ngủ theo ý thích và luôn có người thân kề bên. Việc đột ngột chuyển sang môi trường kỷ luật, nền nếp, với gương mặt xa lạ và phải tạm xa vòng tay gia đình khiến trẻ hụt hẫng, lo lắng. Tâm lý sợ chia ly và lo lắng về môi trường mới là rào cản lớn nhất.

Không ít cha mẹ vì xót con hoặc muốn dỗ dành mà vô tình mắc sai lầm, dọa “không đi học sẽ bị cô phạt” hoặc “ở nhà một mình không ai chơi” - điều này chỉ làm tăng nỗi sợ trường lớp. Một số khác lại mềm lòng, cho con nghỉ học vài hôm với hy vọng con nguôi ngoai, nhưng cách này dễ tạo tiền lệ xấu, khiến trẻ hiểu rằng chỉ cần khóc là đạt được mục đích.

chuan-bi-cho-con-vao-nam-hoc-moi3.jpg
Ảnh minh họa INT.

Tạo dựng môi trường an toàn và đầy yêu thương

BS.CKI Nguyễn Quang Huy cho rằng, hội chứng sợ hãi khi quay lại trường sau kỳ nghỉ dài khá phổ biến, nhất là với trẻ mầm non và đầu tiểu học. Trẻ từ trạng thái tự do bị đưa vào khuôn khổ nên phản ứng bằng khóc lóc, níu kéo là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là cha mẹ và thầy cô cần trở thành “liên minh” vững chắc, tạo vùng an toàn để trẻ từ từ thích nghi.

Phụ huynh nên cùng con mua sắm dụng cụ học tập, để con tự chọn balo, hộp bút mình yêu thích. Khi được tham gia chuẩn bị, trẻ sẽ hào hứng và có trách nhiệm hơn.

“Đặc biệt, mỗi sáng cha mẹ cần bình tĩnh, kiên quyết nhưng vẫn đầy yêu thương. Một cái ôm ấm áp, lời chúc tốt lành, lời hứa đón con đúng giờ sẽ truyền thông điệp mạnh mẽ về sự an toàn. Màn chia tay ở cổng trường nên nhanh gọn; việc dùng dằng, quyến luyến hay lén lút nhìn con từ xa chỉ khiến trẻ lo lắng, khó dứt cảm giác bị bỏ rơi”, BS Huy khuyến nghị.

Bà Lê Thị Muội, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (phường Linh Xuân, TPHCM) cho biết, những ngày đầu năm học là thời điểm giáo viên cần thể hiện sự kiên nhẫn và yêu thương nhiều nhất. Thay thế hình ảnh cha mẹ trong tâm trí trẻ là không thể, nhưng giáo viên có thể trở thành “người bạn lớn” đáng tin cậy.

Ngay từ tuần lễ làm quen, các trường thường tổ chức hoạt động để phụ huynh và trẻ tham quan lớp, trò chuyện với cô giáo. Các góc chơi được trang trí sinh động, nhiều màu sắc, đồ chơi mới lạ để thu hút sự chú ý và khơi gợi trí tò mò. Thời gian đầu, nhà trường không đặt nặng kiến thức mà chú trọng tạo không khí vui vẻ, thân thiện. Cô giáo cùng chơi, trò chuyện, quan sát để hiểu cá tính và sở thích từng bé.

Theo nhiều thầy cô giáo, trước thềm năm học mới, điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc ép mà là một điểm tựa tinh thần vững chắc từ người lớn. Một lời khen khi con tự cất balo, một cái xoa đầu khi con nhớ mẹ, hay đơn giản là gọi tên con trìu mến… cũng đủ để trẻ cảm thấy an toàn.

Sự kết nối giữa giáo viên và phụ huynh là sợi dây vô hình nhưng quan trọng. Giáo viên cần thường xuyên thông tin cho phụ huynh về tình hình của con. Ngược lại, phụ huynh cũng nên chia sẻ với cô giáo về đặc điểm, thói quen hoặc bất kỳ thay đổi nào của con ở nhà. Sự thấu hiểu hai chiều sẽ giúp hỗ trợ trẻ kịp thời, hiệu quả.

“Hành trình đưa trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là bước đi cần thiết trên con đường trưởng thành. Bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và phối hợp đồng bộ giữa gia đình và nhà trường, những giọt nước mắt lo âu sẽ sớm nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng (phường Linh Xuân, TPHCM) chia sẻ.

BS.CKI Nguyễn Quang Huy lưu ý, phụ huynh nên điều chỉnh “đồng hồ sinh học” của con từ 1 - 2 tuần trước ngày tựu trường.

“Hãy thiết lập lại giờ ngủ sớm, thức dậy đúng giờ như khi đi học để trẻ không bị sốc, mệt mỏi. Ngoài ra, trò chuyện tích cực về trường lớp cũng rất cần thiết. Hãy kể cho con nghe những điều thú vị như được gặp lại bạn bè, học múa hát, chơi trò chơi mới”, BS Huy khuyến cáo.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/de-hanh-trinh-tro-lai-truong-cua-tre-khong-la-cuoc-chien-post744867.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/de-hanh-trinh-tro-lai-truong-cua-tre-khong-la-cuoc-chien-post744867.html
Bài liên quan
Cà Mau chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới
Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để hành trình trở lại trường của trẻ không là… 'cuộc chiến'