Kĩ năng sống

Để kỳ nghỉ hè của trẻ không trở thành áp lực

05/06/2025 23:29

Nghỉ hè với trẻ em là niềm vui, nhưng với người lớn lại chính là nỗi lo. Phụ huynh sẽ làm gì để giải quyết vấn đề trông con trong hai tháng hè?

"Khối nghỉ hè" gặp "khối nghỉ hưu"

Cả năm học tập căng thẳng, nghỉ hè là quãng thời gian mà trẻ em nào cũng mong ngóng để được nghỉ ngơi và vui chơi. Nhưng niềm vui của con trẻ đôi lúc lại là áp lực đối với các ông bà, cha mẹ.

Nghỉ hè là quãng thời gian mong ngóng của hai chị em Nguyễn Thị Nhật Minh (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ). Không còn áp lực bài vở, không điểm số, đó là những ngày các em tự do vui chơi.

Em Minh chia sẻ: "Mùa hè, con thích nhất là không phải làm bài tập về nhà, được vui chơi, giải trí với các bạn, với các em".

Ở tuổi ngoài 70, nghỉ hè là thời điểm ông bà Nguyễn Văn Phê (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) bận rộn nhất trong năm, bởi đây là quãng thời gian làm ông, bà nội toàn thời gian của ba đứa cháu. Ngoài thời gian chăm 6 sào rau màu, ông bà thay nhau lo từng bữa ăn, giấc ngủ, trông nom, bảo ban các cháu theo nề nếp sinh hoạt.

Ông Phê chia sẻ: "Cháu bé thì phải trông nom thay đỡ cho bố mẹ cháu đi làm. Có hôm đêm chả ngủ được. Các cháu lớn thì đôi khi cũng trái tính, mình muốn nhưng các cháu lại không theo ý mình được nên cũng phải nói to. Mình cứ để trong bụng, hậm hực thì các cháu lại tránh ông, ông lại tránh cháu cũng khổ. Thôi thì cũng đành bỏ qua cho các cháu".

Trong khi đó, mặc dù có ông bà đỡ đần nhưng chị Dương Thị Lý (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) vẫn lo sắp xếp công việc ở cơ quan để chăm lo các con khi chồng đi làm về muộn. "Các cháu được nghỉ hè thì công việc tăng gấp đôi so với ngày các cháu đi học. Mình phải chủ động sắp xếp chăm lo cho con để ông bà đỡ vất vả", chị Lý chia sẻ.

Nghỉ hè cùng con

Nghỉ hè là quãng thời gian trẻ em mong chờ, bởi các em được nghỉ học, được vui chơi. Nhưng đây cũng là thời điểm mà các bậc phụ huynh lo lắng bởi con được nghỉ hè nhưng bố mẹ thì vẫn phải đi làm. Vì vậy, nhiều phụ huynh đã sớm lên kế hoạch để quản lý con hiệu quả, vừa mang lại cho con những trải nghiệm về mùa hè bổ ích.

Chị Vũ Thị Duyên (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: "Không giống như đi học, nhưng vào các buổi sáng, buổi chiều sẽ có những hoạt động để con và ông bà sẽ có cùng những hoạt động chung, những kết nối chung giữa các con và người thân của mình".

Chị Đàm Thị Diệu Thúy (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Nhà tôi có hai con trong độ tuổi vẫn cần phải giám sát, nên mùa hè tôi vẫn phải phối hợp trong việc gửi con ở nhà ông bà nội, ông bà ngoại hoặc có những buổi cho con tham gia các hoạt động như học thêm đàn".

Kỳ nghỉ hè thú vị

Nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã bắt đầu mở cửa, đón học sinh đến vui chơi, sinh hoạt trong dịp hè. Tại trường Tiểu học Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), nhà trường đã tổ chức các hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe như bóng đá, bóng rổ hay các buổi học phát triển năng khiếu mỹ thuật cho các em.

Trong khi đó, Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 cũng đã đón các em nhỏ đến vui chơi và học tập kỹ năng mềm. Năm nay, số lượng trẻ đăng ký tham gia tăng lên rõ rệt, đặc biệt ở những chương trình trại hè phát triển toàn diện. Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, các lớp thể thao, nghệ thuật và năng khiếu tại Cung thiếu nhi đã tạo nên môi trường học tập sinh động, khiến các bạn nhỏ háo hức và thích thú khi tham gia.

Thời điểm hè cũng là lúc nhu cầu học bơi của thanh thiếu nhi tăng cao. Tại trường thể thao thiếu niên 10/10, các em được làm quen và tập luyện các kỹ thuật bơi cơ bản như: bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch… Mục tiêu đặt ra là sau khóa học, các em có thể bơi tối thiểu 25m và bơi đúng kỹ thuật.

Bên cạnh việc tham gia các lớp năng khiếu, sinh hoạt hè, nhiều bậc cha mẹ lựa chọn học kỳ quân đội cho con với mong muốn trẻ có được mùa hè năng động, bồi dưỡng thêm kỹ năng sống và tăng cường vận động, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử công nghệ.

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian quý báu để học sinh nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và gia đình không nên quá lo lắng về cách chăm sóc, trông nom và giáo dục các em nhỏ. Chỉ cần sự đồng hành, thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái, kỳ nghỉ sẽ trở nên thú vị với cả trẻ nhỏ và người lớn.

Theo Đài PTTH Hà Nội
https://hanoionline.vn/video/de-ky-nghi-he-cua-tre-khong-tro-thanh-ap-luc-337962.htm
Copy Link
https://hanoionline.vn/video/de-ky-nghi-he-cua-tre-khong-tro-thanh-ap-luc-337962.htm
Bài liên quan
Để học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn
Để học sinh có kỳ nghỉ hè vừa bổ ích, an toàn, rất cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    15 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    16 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để kỳ nghỉ hè của trẻ không trở thành áp lực