Rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, thí sinh Trương Tùng Lâm, dự thi tại Điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) tự tin bài thi Ngữ văn của mình có thể đạt từ 7-8 điểm.
Theo Tùng Lâm, phần Đọc hiểu năm nay để lại nhiều ấn tượng khi đề cập đến sự ra đời của máy in Gutenberg và vai trò của tri thức đối với sự phát triển của nhân loại.
Nam sinh đặc biệt tâm đắc với cách văn bản ví tri thức trước năm 1440 là một “dạng tài sản bị giam cầm”, khi sách vở còn khan hiếm và việc tiếp cận tri thức chỉ dành cho số ít người.

“Đề thi khiến em nhận ra giá trị của việc được học tập, tiếp cận thông tin trong thời đại hiện nay. Phát minh của Gutenberg không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là cuộc cách mạng giúp giải phóng và lan tỏa tri thức đến cộng đồng”, Lâm chia sẻ.
Đối với Tùng Lâm, thông điệp nổi bật nhất của đề thi là tri thức chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được chia sẻ và lan tỏa. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, việc tiếp nhận, sử dụng và phổ biến tri thức một cách hiệu quả sẽ là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.
“Đây là một đề thi mang tính thời sự, gần gũi với đời sống và tạo cơ hội để thí sinh bày tỏ chính kiến, góc nhìn của mình”, Tùng Lâm nhận xét.
Minh Phong








































Thí sinh Đồng Nai khen đề Ngữ Văn hay
9h45 những thí sinh đầu tiên ra cổng Điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) sau khi hoàn thành môn Ngữ Văn. Nhiều thí sinh khen đề Ngữ văn hay, nhiều câu hỏi mang tính thời sự, xã hội cao đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức, vốn sống để làm bài.
Nguyễn Thái Đạt (học sinh Trường THPT Ngô Quyền) cho biết, đề thi năm nay gần gũi, các câu hỏi mang tính thời sự cao trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong câu hỏi: Làm thế nào để Việt Nam có những doanh nhân công nghệ như Steve Job, Mark Zuckerberg, Elon Musk... Đạt chia sẻ, có thể có nhiều quan điểm khác nhau nhưng bản thân suy nghĩ đến việc cần đồng bộ giữa 3 yếu tố: hệ thống giáo dục, chính sách thu hút nhân tài và lãnh đạo có tầm nhìn.
"Chương trình giáo dục cần mang tính thực tiễn hơn, quỹ học bổng cho nhân tài và nhà lãnh đạo có thể hoạch định chính sách phát triển công nghệ. Đây là những góp ý của em để Việt Nam có thể có những tài năng công nghệ phát triển thành doanh nghiệp lớn", nam sinh nói.
Mỹ Yến (học sinh Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu) chia sẻ, đề Ngữ Văn hay và gần gũi với tâm lý người trẻ. "Em làm bài gần 7 trang giấy, hy vọng được ít nhất 7 điểm", Yến nói.
Hà An