Hơn 3.800 giáo viên sắp hết hợp đồng có thể được ký tiếp, với thời hạn 12 tháng thay vì 9 tháng như hiện nay, theo đề xuất của Sở Nội vụ.
Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 17/5 cho biết đã gửi văn bản tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách trên, trước khi trình HĐND tỉnh phê duyệt.
Lý do là năm học tới, tỉnh Thanh Hóa vẫn thiếu gần 12.400 giáo viên. Số giáo viên hợp đồng dự kiến là 3.840 người, tương đương năm học này, chiếm khoảng 30% số còn thiếu.
"Các thầy cô đang hợp đồng nếu vẫn đủ điều kiện, có nhu cầu, vẫn tiếp tục được ký", ông Huy nói. Về thời hạn hợp đồng, Sở đề xuất là 12 tháng để đảm bảo quyền lợi cho thầy cô, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, giúp họ yên tâm công tác.
Theo Nghị định 111 năm 2022 của Chính phủ, cơ quan hành chính sự nghiệp công lập được ký hợp đồng với các vị trí chuyên môn.
Ở Thanh Hóa, hợp đồng giáo viên từ năm học này có thời hạn 9 tháng, hết hạn vào ngày 31/5. Nhiều giáo viên thấp thỏm, lo cuộc sống xáo trộn khi chưa được tái ký.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nói lý do là mỗi năm học chỉ kéo dài 9 tháng, ngân sách không chi trả cho số tháng nghỉ hè, không thực dạy. "Điều này đúng quy định pháp luật", ông Tùng nói.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhìn nhận việc này là bất cập, gây thiệt thòi và tâm lý băn khoăn cho giáo viên.
"Thực tế là trong thời gian nghỉ hè, họ vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ như coi thi, chấm thi, ôn tập cho học sinh...", Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Hồng Lựu phân tích. Ngoài ra, nếu để đến đầu năm học mới ký hợp đồng cũng khiến công việc thầy cô bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến chuyên môn lẫn cuộc sống.
Cả nước hiện thiếu khoảng 100.000 giáo viên, Thanh Hóa thuộc diện thiếu nhiều nhất.
Do thiếu giáo viên trong thời gian dài, hàng nghìn học sinh các cấp ở các huyện Lang Chánh, Bá Thước... phải dừng học một số môn như Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật. Để khắc phục, Phòng Giáo dục các huyện phải điều động giáo viên dạy liên trường, tăng tiết vào cả các ngày nghỉ hay dịp cuối tuần. Tuy nhiên, với nhóm này, nhiều giáo viên cũng bị chậm hoặc nợ tiền dạy do các địa phương chưa bố trí được kinh phí.