Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài

19/02/2024, 19:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày vía Thần tài năm nay vào 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh) để "vay tiền", xin lộc, cầu cho việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 1
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 2
Đền Bà Chúa Kho là đền thờ Mẫu nằm lưng chừng núi Kho, thuộc phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh. Ngôi đền từ lâu được người dân truyền tai nhau là nơi linh thiêng để đi

Đền Bà Chúa Kho là đền thờ Mẫu nằm lưng chừng núi Kho, thuộc phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh. Ngôi đền từ lâu được người dân truyền tai nhau là nơi linh thiêng để đi "vay tiền", xin lộc đầu năm.

Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 4
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 5
Ngày vía Thần tài 2024 (mùng 10 tháng Giêng), người dân nườm nượp đến dâng lễ, xin lộc.

Ngày vía Thần tài 2024 (mùng 10 tháng Giêng), người dân nườm nượp đến dâng lễ, xin lộc.

Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 7
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 8
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 9
Mọi người tới đây đều chuẩn bị mâm lễ tươm tất, thành tâm cúng bái.

Mọi người tới đây đều chuẩn bị mâm lễ tươm tất, thành tâm cúng bái.

Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 11
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài - 12
Bên trong chính điện chật kín từ sáng đến chiều tối, nhiều người không kịp lách vào bên trong phải vái vọng từ ngoài sân.

Bên trong chính điện chật kín từ sáng đến chiều tối, nhiều người không kịp lách vào bên trong phải vái vọng từ ngoài sân.

Khu vực hóa vàng luôn đỏ rực lửa.

Khu vực hóa vàng luôn đỏ rực lửa.

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, Ban tổ chức lễ hội đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng ban, ngành, triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội. Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho đã lắp 47 camera theo dõi an ninh, trật tự, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động lễ đền của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, Ban tổ chức lễ hội đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng ban, ngành, triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội. Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho đã lắp 47 camera theo dõi an ninh, trật tự, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động lễ đền của người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đền Bà Chúa Kho quá tải khách 'vay tiền' trong ngày vía Thần tài