ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thay đổi phương thức tuyển sinh cao học

Hà An | 28/05/2022, 07:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), ĐHQG Hà Nội, nhà trường vừa áp dụng phương thức xét tuyển đầu vào cao học.

Trường Đại học KHXH&NV áp dụng phương thức xét tuyển đầu vào Cao học mớiTrường Đại học KHXH&NV áp dụng phương thức xét tuyển đầu vào Cao học mới

Theo đó, trừng tuyển sinh bằng hình thức đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thi sinh cho toàn bộ 44 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, thay thế nội dung thi truyền thống, thí sinh phải viết luận 2 môn cơ bản và cơ sở, mỗi môn 180 phút như trước đây.

Quá trình phỏng vấn sẽ đánh giá được thí sinh toàn diện hơn về kiến thức, các kỹ năng giao tiếp, tư duy cũng như động lực học tập, bên cạnh kết quả điểm số thể hiện trong hồ sơ ứng tuyển.

Đồng thời, nắm được tâm tư, nguyện vọng và kế hoạch học tập, nghiên cứu và phát triển của thí sinh để có thể đồng hành, hỗ trợ học viên tốt hơn trong quá trình học tập sau này tại trường, nếu học viên đáp ứng các yêu cầu xét tuyển. Đây cũng là phương thức tuyển sinh Sau đại học được các trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng nhiều năm nay.

Năm 2022, trường ĐH KHXH&NV ban hành nhiều chính sách mới hỗ trợ người học và thu hút nguồn đầu vào chất lượng cao. Trường áp dụng chính sách tuyển thẳng đặc biệt, theo đó, sinh viên bằng khá trở lên của tất cả các ngành đã kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT hoặc các tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới (AUN-QA, ABET…) đều được tuyển thẳng cao học, chẳng hạn các ngành Văn học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Lịch sử, Việt Nam học, Quốc tế học và Lưu trữ học.

Sinh viên bằng giỏi trở lên không chỉ được tuyển thẳng theo ngành đúng mà còn được lựa chọn để tuyển thẳng vào các ngành phù hợp. Chẳng hạn, tốt nghiệp bằng giỏi trở lên ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng đều được xét tuyển thẳng ngành Báo chí hay Quản trị Báo chí Truyền thông. Sinh viên ngành Du lịch, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được xét tuyển thẳng ngành Du lịch.

Sinh viên ngành Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý Nhà nước, Quan hệ quốc tế được xét tuyển thẳng ngành Chính trị học, hoặc Hồ Chí Minh học.... Sinh viên bằng Giỏi trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp đều được đăng ký dự tuyển tiến sỹ.

Bên cạnh đó, có 13 chuyên ngành đặc thù được tuyển sinh theo cơ chế riêng định hướng ứng dụng và nghiên cứu: Báo chí học, Chính sách công; Chính trị học; Công tác xã hội; Du lịch học; Khoa học thông tin thư viện; Lí luận, lịch sử điện ảnh truyền hình; Quản lí KHCN; Quản lí KHCN; Quản lí văn hóa; Quản trị văn phòn; Quản trị báo chí truyền thông; Tôn giáo học. Tuy nhiên, thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu về năm kinh nghiệm và số học phần chuyển đổi bổ túc kiến thức, theo đặc thù của từng ngành.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Nhà trưởng mở cổng tuyển sinh sau đại học (http://tssdh.vnu.edu.vn) cho thí sinh đăng ký online và ứng viên chỉ phải nộp văn bản hồ sơ sau khi thi đỗ, trúng tuyển vào trường.

Bài liên quan
Cô gái Việt thứ 2 giành được học bổng cao học danh giá ở Úc
Cô gái Lê Hồ Minh Anh đã xuất sắc giành điểm tuyệt đối A Level, trở thành học sinh người Việt thứ 2 được nhận vào Đại học Sydney, chương trình Y khoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thay đổi phương thức tuyển sinh cao học