Hơn 100 cơ sở đào tạo đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2026. Điểm nhấn năm nay là nhóm ngành công nghệ mũi nhọn liên tục lập đỉnh, chất lượng nguồn tuyển ở khối trường top đầu tăng vọt.
Sau gần một ngày, hơn 130 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước dồn dập công bố điểm trúng tuyển năm 2026.
Bức tranh toàn cảnh về điểm chuẩn ghi nhận sự phân hóa rõ nét: nhóm ngành công nghệ mũi nhọn liên tục lập đỉnh, các ngành đào tạo mới bứt phá ngoạn mục, trong khi chất lượng nguồn tuyển ở khối trường top đầu tăng vọt.
Sự phân hóa rõ rệt và vị thế "độc tôn" của nhóm ngành công nghệ mũi nhọn
Ngay trong ngày đầu công bố điểm chuẩn năm 2026, thị trường tuyển sinh ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các ngành gắn liền với công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và thiết kế vi mạch vươn lên chiếm vị trí "quán quân" tại hàng loạt trường đại học lớn ở cả hai miền Nam - Bắc.
Tại khu vực phía Nam, điểm nhấn kỷ lục thuộc về Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) khi ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mốc tuyệt đối 100/100 điểm (tương đương 30/30 điểm theo thang 30). Các ngành như Khoa học dữ liệu (91,7 điểm), Thiết kế vi mạch (90,5 điểm) cũng ghi nhận mức điểm chuẩn thuộc top cao nhất.
Tương tự, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), toàn trường có tới 57 ngành/chương trình đào tạo ghi nhận điểm chuẩn tăng so với năm ngoái.
Riêng ngành mới mở là Kỹ thuật bán dẫn lập tức vươn lên dẫn đầu toàn trường với 85,8/100 điểm. Chuyên ngành Thiết kế vi mạch cũng giữ vị trí quán quân ở chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh với 85,51 điểm.
Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chiếm giữ vị trí cao nhất với 26,83 điểm. Ở khối kinh tế và quản trị, sức hút của các ngành đào tạo liên ngành tích hợp công nghệ vẫn duy trì ở mức rất cao.
Ở khối kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ghi nhận ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đạt mốc đỉnh 97,00/100 điểm; trong khi tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics quốc tế cũng chiếm vị trí top 1 với 90,01/100 điểm.
Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics quốc tế) lập đỉnh với 90,01/100 điểm. Mặt bằng chung tại khối trường này ghi nhận hơn nửa số ngành đào tạo chạm ngưỡng điểm chuẩn từ 80/100 điểm trở lên.
Tại khu vực phía Bắc, các trường công lập lớn duy trì điểm chuẩn ở ngưỡng rất cao. Đại học Bách khoa Hà Nội chạm mốc cao nhất 29,54 điểm; Đại học Kinh tế Quốc dân đạt mức chuẩn từ 23,48 đến 28,84 điểm (cao nhất thuộc ngành Kiểm toán); Đại học Ngoại thương duy trì ngưỡng điểm từ 25 đến 29,7 điểm.
Khối ngành Sư phạm tiếp tục khẳng định sức hút với điểm chuẩn duy trì ở nhóm cao nhất: Đại học Cần Thơ ghi nhận Sư phạm toán học lấy điểm cao nhất trường với 28,12 điểm; Đại học Huế có ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 27,77 điểm (vượt qua cả khối ngành Y dược).
Trong khi đó, khối Y dược tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giữ mức ổn định với điểm chuẩn cao nhất đạt 25,8 điểm cho hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.
Ở nhóm trường tư thục, điểm chuẩn phổ biến vẫn dao động nhiều từ 15 đến 20 điểm, theo phương thức xét điểm thi THPT, nhóm ngành Luật và Tâm lý học luôn giữ vị trí dẫn đầu.

Nhiều ngành đại học năm nay ghi nhận điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối (Ảnh: P.ANH).
Lý giải từ đại diện các trường: Sự bứt phá từ chất lượng nguồn tuyển
Đánh giá về bức tranh điểm chuẩn năm 2026, đại diện Hội đồng tuyển sinh các trường đại học lớn đều cho rằng, việc điểm chuẩn ở các ngành "hot" liên tục thiết lập kỷ lục mới xuất phát từ sự thay đổi trong công thức tính toán, quy đổi chứng chỉ quốc tế khắc khe hơn và sự dịch chuyển rõ nét từ "quy mô" sang "chất lượng" nguồn tuyển.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), quy mô thí sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm 2026 tăng tới 48,75% về số thí sinh và tăng 67,89% về số nguyện vọng so với năm 2025. Việc trường áp dụng công thức tính mới (môn toán nhân hệ số 2), siết chặt quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và sự gia tăng của nhóm thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên (chiếm tới 30%) đã đẩy mặt bằng điểm chuẩn lên cao.
“Việc các ngành mở mới như Kỹ thuật bán dẫn lập tức chiếm vị trí top 1 về điểm chuẩn phản ánh đúng nhu cầu xã hội và xu hướng đón đầu các ngành công nghệ chiến lược của người học”, PGS.TS Thắng nhận định.
Đồng quan điểm, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) chia sẻ, chất lượng thí sinh đăng ký vào trường năm nay tăng vọt ở tất cả các kênh. Gần 90% thí sinh đăng ký có học lực THPT loại giỏi.
Điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình của thí sinh trúng tuyển vào trường đạt 25,23 điểm cho 3 môn (tương đương hơn 8,4 điểm/môn) - mức điểm mà tính trên cả nước chỉ có tối đa 7% thí sinh đạt được. Đặc biệt, sự bùng nổ về năng lực ngoại ngữ với hơn 9.600 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS (305 em đạt từ 8.0 trở lên) đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt ở những ngành như Logistics, Kinh doanh quốc tế hay Thương mại điện tử.
Ở góc độ chuyên sâu về khối ngành công nghệ, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM) nhận định, điểm chuẩn tiệm cận tuyệt đối ở các ngành như Trí tuệ nhân tạo hay Khoa học dữ liệu cho thấy sức hút của trường đang dịch chuyển mạnh mẽ từ quy mô sang chất lượng.
Mặc dù tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển giảm nhẹ so với các năm trước, nhưng điểm trung bình của thí sinh nộp hồ sơ lại cao nhất trong vòng 5 năm qua. Việc áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp quy đổi về một thang điểm chuẩn chung giúp hội đồng tuyển sinh phân hóa chính xác những thí sinh xuất sắc nhất trong vùng điểm cao.