Các cơ sở đào tạo ngành Luật trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn đại học năm 2026. Việc có những thay đổi trong xét tuyển khiến điểm chuẩn phân hóa rõ.
Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có hơn 100 cơ sở giáo dục đại học có đào tạo các ngành Pháp luật, bao gồm cả các trường đại học chuyên ngành Luật và các trường đại học đa ngành.
Trường giữ "phong độ", trường giảm mạnh
Điểm chuẩn nhóm ngành Pháp luật năm 2026 cho thấy sự biến động khá rõ giữa các cơ sở đào tạo
Chẳng hạn, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật Kinh tế cũng tăng nhẹ, lên 25,95 điểm. Nhìn chung, điểm chuẩn duy trì ở mức rất cao, những ngành còn lại cũng trên 23 điểm (không tính tại phân hiệu).
Trong khi đó, một số trường lại ghi nhận mức giảm đáng kể. Đáng chú ý, tại Trường Đại học Luật TPHCM, điểm chuẩn dao động từ 16 đến 21,25 điểm. Trong đó, ngành Luật thương mại quốc tế có điểm cao nhất với 21,25 điểm, ngành Luật tại cơ sở chính lấy 20 điểm (riêng tổ hợp C00 đạt 20,5 điểm). Ngành Quản trị – Luật lấy 20 điểm và ngành Luật đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Quảng Trị đạt 20 điểm.
Thế nhưng, so với năm 2025, điểm chuẩn giảm mạnh từ 0,5 đến hơn 4 điểm. Như ngành Luật thương mại quốc tế giảm 4,4 điểm, từ 25,65 xuống 21,25.
Các chương trình Luật tại Trường Đại học Thương mại cũng giảm từ gần 3 đến 3,6 điểm. Như ngành Luật kinh tế từ 25,4 xuống còn 22,5 điểm; Luật kinh tế - Luật thương mại quốc tế từ 25,1 giảm còn 21,5 điểm… Điều này cho thấy sức cạnh tranh giữa các ngành, chương trình và cơ sở đào tạo trong nhóm Pháp luật đang có sự dịch chuyển đáng kể.
Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), theo thang điểm 100, mức điểm chuẩn bình quân của riêng khối ngành Luật đạt 73,53 điểm. Ngành cao nhất khối thuộc về chuyên ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) với 83,24 điểm. Chuyên ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh doanh) lấy 80,65 điểm; Luật (chuyên ngành Luật dân sự) đạt 76,01 điểm; chuyên ngành mới mở Luật (chuyên ngành Luật và công nghệ) đạt 71,65 điểm.
Tại Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế đều trên 24 điểm.
Tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Luật (Đại học Huế), hai ngành là Luật và Luật kinh tế đều chung mức điểm chuẩn là 20 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 21,75 (điểm học bạ).
Ở nhóm các trường đại học công lập đa ngành, ngành Luật cũng ghi nhận sự quan tâm rất lớn. Như Đại học Kinh tế TPHCM, các ngành luật lấy điểm chuẩn thuộc nhóm cao, từ 76 đến 82,5 điểm (thang 100 điểm). Học viện Cán bộ TPHCM lấy điểm chuẩn lên đến 24,8 điểm, theo điểm thi tốt nghiệp THPT và 26,88 điểm theo kết quả xét học bạ.
Do quy định điểm sàn chung và cách quy đổi điểm
Lý giải về việc điểm chuẩn giảm mạnh so với năm trước, khiến dư luận không khỏi bất ngờ, Trường Đại học Luật TPHCM, cho rằng điểm trúng tuyển năm 2026 là điểm xét tuyển sau khi quy đổi giữa các phương thức, tổ hợp về một thang điểm chung, có tính đến mức độ tương đương và chênh lệch giữa các phương thức, tổ hợp. Vì vậy, điểm công bố không phải trong mọi trường hợp đều có thể hiểu đơn giản là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT và không nên so sánh trực tiếp với điểm chuẩn được tính theo cách khác.
Nhà trường dẫn ví dụ, thí sinh xét thuyển bằng phương thức 3 có điểm gốc 25 ở tổ hợp A01 sau khi trừ độ lệch 5 điểm còn 20 điểm quy đổi để xét tuyển. Nếu tính theo cách của một số trường khác, mức điểm này có thể được thể hiện là 25 điểm. Do đó, việc so sánh điểm chuẩn giữa các trường cần đặt trên cùng hệ quy chiếu về phương thức, tổ hợp và nguyên tắc tính điểm.
Bên cạnh đó, điểm trúng tuyển chỉ là mức điểm của thí sinh cuối cùng đủ điều kiện trúng tuyển, không đại diện cho toàn bộ mặt bằng đầu vào. Thực tế, điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển các ngành đều cao hơn điểm chuẩn công bố. Chẳng hạn, ngành Luật có điểm chuẩn 20 điểm nhưng điểm trung bình đạt 22,36; Luật Thương mại quốc tế 21,25 điểm, trung bình 22,83; Quản trị - Luật 20 điểm, trung bình 22,23.
“Điểm chuẩn còn chịu tác động bởi phổ điểm kỳ thi, số lượng thí sinh đăng ký, quy mô tuyển sinh, phương thức xét tuyển và mức độ cạnh tranh từng ngành. Với một số ngành mới, mức điểm chưa cao bằng các ngành có truyền thống và độ nhận diện xã hội cao hơn. Tuy nhiên, trường khẳng định điểm đầu vào thay đổi theo từng năm không đồng nghĩa yêu cầu về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp bị hạ thấp” – nhà trường nhấn mạnh.
Trong khi đó, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, việc ngành Luật vào top những ngành có điểm chuẩn cao theo lý giải của đại diện trường xuất phát từ việc gần 90% thí sinh nộp hồ sơ vào trường đạt học lực giỏi ở bậc THPT. Điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình của thí sinh trúng tuyển vào trường đạt 25,23 điểm cho 3 môn (hơn 8,4 điểm/môn).
Cùng với đó, 84,8% thí sinh đăng ký vào trường có điểm thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TPHCM) đạt điểm trung bình 802,6/1.200, tăng 27,6 điểm so với năm 2025.
Một thực tế khác khiến điểm chuẩn nhóm ngành pháp luật năm nay giữ ở mức tăng cao, nhất là ở các trường đa ngành, trường tư thục vì năm 2026 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn riêng cho khối ngành Pháp luật, bên cạnh nhóm ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên.
Theo công bố này, ngưỡng điểm sàn áp dụng đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho nhóm ngành Pháp luật trình độ đại học là 20 điểm (tính theo thang điểm 30, áp dụng cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, bao gồm điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển).
Việc thiết lập điểm sàn chung toàn quốc cho khối ngành Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển đầu vào, chuẩn hóa năng lực học thuật của người học, đáp ứng yêu cầu khắt khe về nhân lực tư pháp và pháp luật trong giai đoạn mới.