Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, xuất hiện nhiều ngành có điểm chuẩn từ 29,5 trở lên. Với mức điểm này, thí sinh đạt trung bình 9,8 điểm/môn vẫn có thể không trúng tuyển.
Ba năm qua, điểm chuẩn ngành luật kinh tế tại nhiều trường đại học biến động mạnh, có nơi chạm mốc 29,5 điểm, phản ánh sức cạnh tranh khốc liệt của ngành học này.
(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh đại học năm 2024 chứng kiến nhiều biến động lớn về điểm chuẩn đầu vào, khi hàng loạt ngành học tại các trường top đầu “đánh rớt” thí sinh dù đạt mức điểm trung bình 9,5/môn – một con số vốn được xem là rất cao.
(GDTĐ) - Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, không có thí sinh nào trong số 1,14 triệu em dự thi đạt điểm tuyệt đối.
Nhiều ngành ở không ít trường đại học năm nay có điểm chuẩn tăng mạnh. Thí sinh đạt mỗi môn trên 9,7 điểm vẫn có thể trượt nếu đăng ký nguyện vọng không hợp lý.
Các trường THPT Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa (huyện Cần Giờ) lấy điểm chuẩn là 10,5 điểm, trung bình thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm/môn là trúng tuyển vào lớp 10.