Khoa học - công nghệ

Điểm sáng Bồ Đề: Lan toả mô hình trường học số và ứng dụng AI trong quản trị giáo dục

06/05/2026 20:05

(GDTĐ) - Chiều nay, 6/5, buổi học đầu tiên trong chuỗi tập huấn 5 buổi về ứng dụng công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho Ban giám hiệu và giáo viên cốt cán của 30 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường Bồ Đề đã diễn ra.

Trong không khí hăng say và nhiệt huyết, đây thực sự đang trở thành một "mô hình điểm" về chuyển đổi số giáo dục cần được lan tỏa mạnh mẽ.

"Kỷ luật thép" để xây dựng "Hệ trường số"

Không giống với những buổi tập huấn lý thuyết thông thường, khóa học tại phường Bồ Đề được tổ chức với tinh thần hành động cao nhất. Phát biểu định hướng chương trình, đồng chí Đào Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND Phường Bồ Đề nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chuyển đổi môi trường làm việc sang số hóa toàn diện, đưa quản trị nhà trường lên "hệ trường số". Việc ứng dụng AI hướng tới thiết lập cơ chế giám sát thời gian thực, cho phép lãnh đạo kiểm soát tiến độ công việc trên thiết bị thông minh mọi lúc, mọi nơi, thay thế hoàn toàn việc báo cáo thủ công.

3927993827879420387.jpg
Việc ứng dụng AI hướng tới thiết lập cơ chế giám sát thời gian thực, cho phép lãnh đạo kiểm soát tiến độ công việc trên thiết bị thông minh mọi lúc, mọi nơi, thay thế hoàn toàn việc báo cáo thủ công.

Để đảm bảo chất lượng, khóa học áp dụng "kỷ luật thép": Học viên bắt buộc mang laptop cá nhân để thực hành trực tiếp, tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Đặc biệt, kết thúc đợt tập huấn sẽ có bài kiểm tra đánh giá thực tế; những học viên không đạt yêu cầu sẽ bắt buộc phải tham gia đào tạo lại chuyên đề đó. Chế tài này đã tạo ra một sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

3194702611428555790.jpg
1667986001082915340.jpg
1414294617246659382.jpg
Học viên bắt buộc mang laptop cá nhân để thực hành trực tiếp, tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

"Don’t work hard, work smart" - Thay đổi tư duy, giải phóng sức lao động

Trực tiếp dẫn dắt nội dung tập huấn, Tiến sĩ Lê Đức Thuận đã truyền tải một triết lý mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ giáo dục: "Don’t work hard, work smart" (Làm việc thông minh thay vì chỉ làm việc vất vả). Phương châm xuyên suốt của khóa đào tạo là "Học để hành", "Học đâu làm đó".

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, 100% học viên đã trực tiếp thực hành cài đặt, đồng bộ hệ thống Bộ nhớ dùng chung (BNDC) và thống nhất nguyên tắc phân quyền khoa học. Ngay sau đó, các nhà giáo đã được trải nghiệm sự ưu việt của các công cụ AI có bản quyền như Google Gemini và NotebookLM trong việc tối ưu hóa quy trình hành chính, từ soạn thảo văn bản đến phân tích các tài liệu chuyên môn dài. Tiến sĩ Lê Đức Thuận cam kết, sau khóa học này, mỗi cán bộ có thể rút ngắn từ 2 - 3 giờ làm việc mỗi ngày, giúp đội ngũ "nhàn hơn" để tái tạo sức lao động.

Hào hứng bước vào kỷ nguyên số: Tiếng nói từ cơ sở

Chính sự bài bản và tính ứng dụng cao của khóa học đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của các học viên. Chia sẻ ngay tại buổi tập huấn, một Hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn phường phấn khởi cho biết: "Trước đây, Ban giám hiệu mất rất nhiều thời gian cho việc tổng hợp báo cáo và tìm kiếm hồ sơ lưu trữ rải rác. Hôm nay, khi được thực hành trên Bộ nhớ dùng chung và ứng dụng AI để hệ thống hóa dữ liệu, tôi thực sự thấy được lối ra. Quản trị 'hệ trường số' không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành công cụ trong tầm tay, giúp chúng tôi có thêm thời gian tập trung vào nâng cao chất lượng chuyên môn."

Cùng chung sự hào hứng, một giáo viên cốt cán cấp THCS chia sẻ: "Lúc đầu nghe đến Trí tuệ nhân tạo, nhiều giáo viên chúng tôi khá e ngại vì sợ phức tạp. Nhưng với phương châm 'học đâu làm đó', các kỹ thuật viên hỗ trợ tận tay từng thao tác. Nhìn thấy Google Gemini hay NotebookLM có thể giúp phác thảo một kế hoạch giáo dục hay tóm tắt văn bản chỉ trong vài phút, chúng tôi thực sự rất bất ngờ. Không khí cả hội trường hôm nay ai cũng hăng say thực hành vì thấy nó quá thiết thực."

Sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính quyền địa phương

Yếu tố then chốt giúp mô hình chuyển đổi số tại Bồ Đề có tính khả thi cao chính là sự đồng hành tuyệt đối từ chính quyền. Để đảm bảo an toàn dữ liệu và hiệu suất vượt trội, UBND phường chủ trương đầu tư hệ thống AI có bản quyền và cam kết cung cấp tài khoản AI chính thống cho mỗi đơn vị trường học. Mục tiêu lớn nhất là nối liền khối Đảng, Chính quyền và Giáo dục thành một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, xóa bỏ triệt để các khâu trung gian chậm trễ.

2373969380374011739.jpg
Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, 100% học viên đã trực tiếp thực hành cài đặt, đồng bộ hệ thống Bộ nhớ dùng chung (BNDC) và thống nhất nguyên tắc phân quyền khoa học.

Sự đầu tư đồng bộ, quyết liệt của chính quyền cùng tinh thần cầu thị, hăng say đổi mới của đội ngũ Ban giám hiệu, giáo viên tại Bồ Đề đang minh chứng cho một cách làm chuyển đổi số "thực chất - hiệu quả - bền vững". Đây chắc chắn là một mô hình điểm sáng giá, truyền cảm hứng mạnh mẽ và xứng đáng được lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành Giáo dục hiện nay.

Bài liên quan
Phú Thọ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI cho cán bộ, giáo viên mầm non
Phú Thọ tổ chức tập huấn chuyên đề cho 180 cán bộ, giáo viên mầm non nâng cao kỹ năng ứng dụng AI, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm sáng Bồ Đề: Lan toả mô hình trường học số và ứng dụng AI trong quản trị giáo dục