Điểm trúng tuyển vào đại học còn phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, ngành đào tạo và các phương thức xét tuyển của từng trường.

Xung quanh vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa có những chia sẻ trên Báo Giáo dục và Thời đại.
* Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều thay đổi. Ông có lưu ý gì đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển?
- Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ là một trong những căn cứ để dự báo điểm chuẩn. Điểm trúng tuyển còn phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, ngành đào tạo và các phương thức xét tuyển của từng trường.
Đối với các tổ hợp A00, A01 và D01, phổ điểm năm nay gần tương đương năm trước nên điểm chuẩn của những ngành sử dụng các tổ hợp này có thể không biến động nhiều.
Trong khi đó, phổ điểm tổ hợp B00 tăng khoảng 1,5 điểm. Vì vậy điểm chuẩn một số ngành sử dụng tổ hợp này, chẳng hạn những ngành thuộc khối sức khỏe có thể tăng nhẹ. Ngược lại, phổ điểm tổ hợp C00 giảm khoảng 2-2,5 điểm nên điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp này có thể giảm.
* Ông có lời khuyên gì để thí sinh sắp xếp nguyện vọng hiệu quả?
- Thí sinh nên sử dụng tối đa số lượng nguyện vọng được phép đăng ký là 15 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. Đây là số lượng hợp lý để tránh tình trạng các em đăng ký quá nhiều nguyện vọng không phù hợp.
Việc sắp xếp nguyện vọng có thể chia thành ba nhóm: nhóm đầu tiên là những ngành yêu thích dù điểm chuẩn có thể cao hơn mức điểm của mình hiện tại, nhóm thứ hai là các ngành phù hợp với mức điểm dự kiến và cuối cùng là nhóm an toàn với những ngành có điểm chuẩn thấp hơn mức điểm đạt được. Khi sắp xếp theo thứ tự này, thí sinh vừa có thể theo đuổi ngành yêu thích, vừa bảo đảm khả năng trúng tuyển.
Bên cạnh đó, các em nên ưu tiên chọn ngành học trước, sau đó mới lựa chọn trường phù hợp. Một ngành học phù hợp với sở thích và năng lực sẽ tạo động lực để theo đuổi lâu dài. Khi lựa chọn nguyện vọng cũng nên sắp xếp trong cùng một nhóm ngành để khi trúng tuyển bất cứ ngành nào cũng có thể theo được ngành mình yêu thích.

* Với lĩnh vực STEM, Đại học Phenikaa có những chính sách gì để thu hút thí sinh?
- Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Đại học Phenikaa cũng triển khai nhiều học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành STEM, đặc biệt là các chương trình tài năng.
Ngoài học bổng toàn phần, một số sinh viên xuất sắc còn có thể nhận học bổng của Chủ tịch với mức hỗ trợ sinh hoạt lên tới 80 triệu đồng mỗi năm. Nhà trường cũng bố trí các giảng viên, chuyên gia đồng hành với sinh viên ngay từ năm nhất, tạo điều kiện tham gia nghiên cứu, thực tập tại doanh nghiệp và phòng thí nghiệm.
Năm nay, trường mở thêm một số ngành mới như công nghệ pin xe điện, công nghệ phần mềm cho cơ khí và kỹ thuật ô tô, đồng thời tăng chỉ tiêu đào tạo các ngành STEM để đáp ứng nhu cầu nhân lực.
* Được biết, với các chương trình tài năng, Đại học Phenikaa quy định mức điểm sàn 24 điểm. Tại sao lại chọn mức điểm này – thưa ông?
- Mức điểm sàn là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Đối với các chương trình tài năng, thí sinh phải đạt tối thiểu 24 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bất kể đăng ký theo phương thức xét tuyển nào.
Nhà trường xác định mức điểm này dựa trên phổ điểm thi, quy định của Bộ GD&ĐT cũng như yêu cầu của chương trình đào tạo. Với mức điểm khoảng 8 điểm mỗi môn, thí sinh sẽ có đầy đủ năng lực để theo học các chương trình này. Đây chỉ là ngưỡng tối thiểu, còn điểm chuẩn trúng tuyển sẽ cao hơn tùy theo mức độ cạnh tranh.
Với mức điểm cao như vậy, nhà trường mong muốn các em sẽ có đủ quyết tâm lựa chọn và theo học các chương trình tài năng. Đổi lại, sinh viên theo học các chương trình này sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ như học bổng, cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập tại doanh nghiệp và các phòng thí nghiệm ngay trong quá trình học.
Xin cảm ơn ông!