Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nhiều hộ dân ở xã Cư Pui (Đắk Lắk) đã có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

Từ những mái nhà tạm bợ đến niềm vui an cư nơi vùng căn cứ
Xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) thuộc vùng căn cứ cách mạng H9 thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nơi đây có địa hình chia cắt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng vài năm trở lại đây, diện mạo nông thôn của Cư Pui đang dần đổi thay nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ – đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP dành cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Một trong số đó là gia đình anh Đặng Văn Hiệp, trú tại buôn Cư Phiăng - từng là hộ nghèo của xã.
Theo lời anh Hiệp, căn nhà cũ dột nát, mùa mưa phải lấy chậu hứng nước, mùa khô lại trơ khung gỗ cũ. “Mùa mưa, cả nhà phải ngủ co ro trong góc vì dột khắp nơi. Giờ có nhà mới kiên cố, vợ chồng yên tâm làm ăn, con cái có chỗ học hành tử tế”, anh Hiệp bộc bạch.
Theo đó, đầu năm 2025, anh được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 28, cộng thêm ít tiền tiết kiệm và sự giúp đỡ của họ hàng, anh Hiệp dựng được căn nhà khang trang với tường gạch, mái tôn, nền xi măng vững chắc.

Chung niềm vui là gia đình chị H’Blaih Niê (trú cùng buôn Cư Phiăng), là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, từng sống trong căn nhà tạm che bằng tôn cũ. “Trước kia, mùa mưa lo sập, mùa nắng thì nóng. Từ khi được vay vốn 40 triệu đồng làm nhà, mẹ con tôi có chỗ ở khang trang, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều”, chị H’Blaih xúc động nói.
Theo chị Lê Na Niê - Tổ trưởng Tổ vay vốn buôn Cư Phiăng, tổ hiện quản lý gần 30 hộ được vay vốn ưu đãi. “Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Bông đã giúp bà con có điều kiện làm nhà, chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện sinh kế. Những ngôi nhà mới mọc lên không chỉ là niềm vui của từng gia đình mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chính sách khi đến đúng đối tượng, đúng mục đích”, chị Lê Na chia sẻ.
Để đảm bảo đồng vốn được sử dụng hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Bông thường xuyên phối hợp với chính quyền xã, ban tự quản các buôn để kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng kỳ hạn.
Anh Lê Quốc Việt - Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ, Phòng giao dịch Krông Bông cho biết: “Chúng tôi không chỉ cho vay mà còn hướng dẫn bà con cách tính toán, lập kế hoạch chi tiêu, tránh sử dụng sai mục đích. Khi đồng vốn được quản lý tốt, hiệu quả thoát nghèo sẽ bền vững hơn”.
Thực tế cho thấy, tại Cư Pui, nhiều hộ sau khi có nhà kiên cố đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, trồng cà phê, tiêu, hoặc tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bền vững. Mái ấm ổn định chính là nền tảng để họ an tâm lao động và tích cực vươn lên.

Thắp sáng ước mơ an cư, thoát nghèo bền vững
Theo thống kê của UBND xã Cư Pui, đến nay toàn xã có 18 hộ gia đình được vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 28, với 100% vốn được giải ngân đúng quy trình, đúng đối tượng. Đa số hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có ý thức cao trong việc vay – trả, góp phần nâng cao ý thức tự lực trong cộng đồng.
Lãnh đạo UBND xã Cư Pui trong các báo cáo gần nhất về hiệu quả từ chính sách nhân văn này cũng khẳng định: “Chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Từ mái nhà vững chãi, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập”.
Theo ông Huỳnh Duy Trung - Chủ tịch UBND xã Cư Pui, không chỉ mang ý nghĩa an sinh, chính sách tín dụng theo Nghị định 28 còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa buôn làng chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình.
Có thể nói, trên vùng đất còn nhiều gian khó ấy, mỗi căn nhà vững chãi là một “điểm tựa niềm tin”, là minh chứng cho tinh thần tự lực của đồng bào các dân tộc Cư Pui – nơi con người luôn biết trân trọng từng đồng vốn chính sách và biến nó thành động lực để đổi thay cuộc sống.
Điều ý nghĩa hơn, từ chính sách này, nhiều học sinh có chỗ học tập với đầy đủ ánh sáng, bàn ghế, ... giúp các em tự tin ôn tập trước khi đến trường.