Chính sách giáo dục

Điện Biên kiến nghị mở rộng đầu tư trường nội trú sau công điện của Thủ tướng

Ngọc Diệp 03/09/2026 19:40

Sau Công điện của Thủ tướng, Điện Biên rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh và kiến nghị đầu tư trường nội trú tại địa bàn khó khăn.

Hành trình lên lớp của học sinh vùng cao Điện Biên (Ảnh tư liệu).
Hành trình lên lớp của học sinh vùng cao Điện Biên (Ảnh tư liệu).

Làm rõ lời kêu gọi hỗ trợ học sinh ở xa trường

Thực hiện Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã khẩn trương rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh; đồng thời xác minh thông tin phản ánh tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng.

Kết quả rà soát được UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 3/9.

Theo Báo cáo số 7706/BC-UBND, năm học 2026–2027, xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục với 3.529 trẻ em, học sinh. Trong đó, 47 em thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú. Đây là những học sinh thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn của địa bàn khác, theo người thân đến sinh sống tại Mường Phăng.

cho-yeu-thuong-7.jpg
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi cùng giáo viên các trường tại địa bàn các xã: Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Báo Giáo dục và Thời đại kết nối, triển khai.

Riêng Trường THCS Võ Nguyên Giáp có 1.257 học sinh. Trong số này, 11 em thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và đang được chi trả đầy đủ, kịp thời; 1.246 em không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo nghị định này.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, nhà trường nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và chương trình thiện nguyện, trong đó có Dự án “Nuôi em” do Nhóm Tình nguyện Niềm tin hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn cho học sinh ở xa trường.

Để tiếp tục hỗ trợ học sinh trong năm học 2026–2027, ngày 28/8, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp đăng bài kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ những em nhà ở xa, việc đi về trong ngày gặp khó khăn và có nhu cầu được hỗ trợ thêm bữa ăn.

Qua xác minh, UBND tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin phản ánh về việc hiệu trưởng nhà trường đăng bài trên mạng xã hội, kêu gọi ủng hộ gạo, chất đốt phục vụ bữa ăn cho học sinh ở xa phải ở lại trường là đúng.

Việc nhà trường vận động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh được xác định phù hợp với quy định. Tuy nhiên, nhà trường phải tiếp tục thực hiện đầy đủ thủ tục tiếp nhận tài trợ, xây dựng phương án sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, công khai và minh bạch.

cho-yeu-thuong-9.jpg
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ 3 tính từ bên phải) trao 2,5 tấn gạo; 1.270 thùng mì tôm; 100 triệu đồng từ Công ty Hapulico Land; kết nối, đỡ đầu 18 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 40 suất học bổng cho học sinh các xã: Nà Nhạn, Nà Tấu và Mường Phăng, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tháng 2/2025).

Từ lời kêu gọi đến cuộc rà soát

  • Ngày 28/8/2026: Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp đăng bài kêu gọi hỗ trợ học sinh nhà xa trường, đi lại khó khăn và có nhu cầu được hỗ trợ thêm bữa ăn.
  • Ngày 31/8/2026: Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 62/CĐ-TTg về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
  • Ngày 3/9/2026: UBND tỉnh Điện Biên báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát chính sách và xác minh thông tin phản ánh.

Học sinh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hỗ trợ

Xã Mường Phăng mới được hợp nhất từ 3 xã Pá Khoang, Nà Nhạn và Mường Phăng. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả 3 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thuộc khu vực I. Sau sắp xếp, xã Mường Phăng được xác định thuộc khu vực II, không có thôn đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Điện Biên khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn và cơ sở giáo dục được thực hiện đúng chủ trương, quy định; không làm thay đổi chế độ, chính sách của học sinh, giáo viên xã Mường Phăng mới.

cho-yeu-thuong-6.jpg
Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ 3 tính từ bên trái) chuyển tặng quà hỗ trợ thầy cô và học sinh vùng lũ tại Điện Biên - tháng 9/2025.

Trên phạm vi toàn tỉnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục chỉ giảm đầu mối quản lý, không làm thay đổi địa điểm học tập. Sau sắp xếp địa giới hành chính, tỷ lệ xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn đều tăng; số học sinh được hưởng chính sách cao hơn trước.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học đã chuyển 15.815 học sinh sang mô hình bán trú, nội trú; thay đổi chế độ theo hướng có lợi hơn cho 11.643 em. Ngân sách tỉnh tăng thêm khoảng 51,765 tỷ đồng và hơn 39 tấn gạo mỗi năm để thực hiện.

Năm 2026, Điện Biên triển khai 11 chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho 520.491 lượt đối tượng, với tổng kinh phí hơn 2.187 tỷ đồng, gấp 2,04 lần năm 2025.

cho-yeu-thuong-4.jpg
Hàng nghìn suất quà là đồ dùng cá nhân, trang thiết bị học tập với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng do Báo Giáo dục và Thời đại kết nối, hỗ trợ 5 trường bị ảnh hưởng sau đợt lũ quét xảy ra hồi tháng 8/2025 tại tỉnh Điện Biên được vận chuyển đến điểm tiếp nhận.

Trong đó, phần ngân sách Trung ương phải bảo đảm hơn 2.061 tỷ đồng; đã bổ sung hơn 1.246 tỷ đồng, còn thiếu gần 815 tỷ đồng. Tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính, đề nghị bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Đối với nguồn kinh phí đã được Trung ương cấp, Điện Biên phân bổ 100% cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Riêng tại xã Mường Phăng, các chế độ, chính sách đã được cấp phát đầy đủ.

Với 3 chính sách Trung ương đã ban hành nhưng chưa bố trí kinh phí, tỉnh chủ động dành gần 126 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Cùng với nguồn lực ngân sách, năm học 2025–2026, toàn ngành Giáo dục Điện Biên huy động nguồn lực xã hội hóa ước trị giá hơn 82,277 tỷ đồng. Riêng xã Mường Phăng huy động được khoảng 991,5 triệu đồng.

Từ kết quả rà soát, UBND tỉnh Điện Biên nhận định các chính sách hiện hành là nền tảng quan trọng để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh một số trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường nhưng chưa thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát nhóm học sinh này, huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, có khoảng cách xa trường và điều kiện đi lại khó khăn.

UBND tỉnh Điện Biên đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã không phải xã biên giới nhưng còn khó khăn hoặc có đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường; mở rộng đối tượng tuyển sinh sang các xã lân cận.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/dien-bien-kien-nghi-mo-rong-dau-tu-truong-noi-tru-sau-cong-dien-cua-thu-tuong-post790338.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/dien-bien-kien-nghi-mo-rong-dau-tu-truong-noi-tru-sau-cong-dien-cua-thu-tuong-post790338.html
Bài liên quan
Bảo đảm chất lượng, an toàn khi đưa trường nội trú liên cấp vào sử dụng
Chiều 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Minh Tân, Tuyên Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Biên kiến nghị mở rộng đầu tư trường nội trú sau công điện của Thủ tướng