Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Thủ tướng tri ân, cảm ơn đến Nhân dân cả nước chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm qua và trong quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ.
Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu, sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XVI sẽ kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng...
Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 - 25/3, theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
Sáng 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS).
Sáng 23/3 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva.
Chiều tối 22/3 giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
Trưa 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25/3 theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.
Các cơ quan đề xuất ứng ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách. Thủ tướng đồng ý chủ trương này.