Diễn viên Việt Anh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Tùng Bách | 13/07/2021, 16:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo danh sách Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố, diễn viên Việt Anh đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cấp cơ sở lần thứ 10 năm 2021.

Danh sách dựa trên phiên họp toàn thể từ ngày 1-5/7, do hội đồng gồm 57 thành viên bỏ phiếu. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Việt Anh đạt 100% số phiếu đồng ý.

Việt Anh nói: "Tôi hạnh phúc khi những nỗ lực trong suốt thời gian dài hoạt động nghệ thuật được ghi nhận. Hiện tại, tôi mới qua cấp thành phố nên vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Tôi sẽ nỗ lực hoạt động, sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn để mang đến công chúng những tác phẩm tốt nhất".

viet-anh.jpg
Diễn viên Việt Anh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Diễn viên Việt Anh sinh năm 1980. Anh gây ấn tượng với những vai diễn trong các phim Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Hướng dương ngược nắng… Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2020, anh nhận được giải thưởng Diễn viên nam xuất sắc nhất với vai Mai Hồng Vũ trong Sinh tử.

Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo quy định cũ, khi xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, phải 90% tổng số thành viên đồng ý mới được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn.

Trong khi đó với quy định mới, các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến là đủ.

Ngoài Việt Anh, danh sách được đề cử danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú còn có Đỗ Thị Cử, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Kim Khánh, Nguyễn Đình Tư, Phạm Anh Dũng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Tư, Lê Anh Dũng, diễn viên tự do Quách Thị Lan Phương, Lê Thị Dung.

Có hai trường hợp không đủ số phiếu để đề nghị xét tặng danh hiệu là Hà Đình Huy và Trịnh Trà My.

Bên cạnh đó, trong danh sách còn có 8 nghệ sĩ ưu tú được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là Bùi Xuân Hanh, Đỗ Văn Hiền, Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Tất Ngọc, Nguyễn Đạt Tăng, Nguyễn Huỳnh Tú, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Lê Văn.

Có ba trường hợp không đủ điều kiện là Nguyễn Thị Minh Nhan, Nguyễn Đình Thuận và Lê Thị Bạch Vân.

Theo dự kiến, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu vào tháng 12/2021.

Bài liên quan
Diễn viên Việt Anh lâm cảnh khó khăn về kinh tế
Ngôi sao truyền hình Việt Anh tiết lộ đang khó khăn về kinh tế khiến fan hâm mộ bất ngờ...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn viên Việt Anh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú