Đang học lớp 11A1 của Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội), em Nguyễn Kim Chi đã nỗ lực hết mình để giành giải Nhất thành phố môn Sinh học.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Nguyễn Thị Diệu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn cho hay, trong Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp Thành phố năm học 2025-2026, đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đã mang về 16 giải gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Trong đó, em Nguyễn Kim Chi - học sinh lớp 11A1 đã xuất sắc giành giải Nhất môn Sinh học với 16,5 điểm.
Đây là thành quả đáng tự hào của ngôi trường có truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như đại trà những năm qua luôn được khẳng định bằng sự tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo, tinh thần ham học hỏi và vượt khó vươn lên của các em học sinh. Nhà trường luôn dành sự quan tâm xứng đáng cho công tác ôn luyện đội tuyển dự thi các sân chơi do thành phố tổ chức.
Cô Nguyễn Thị Mộng Lương - giáo viên dạy Sinh học lớp 11A1 bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về thành tích đặc biệt xuất sắc lần này của cô học trò nhỏ Nguyễn Kim Chi. Em có ý thức tự giác rất cao trong học tập, chủ động sáng tạo trong lĩnh hội kiến thức, kỹ năng bộ môn do cô dạy. Đây là một bộ môn khó và mang tính thực nghiệm cao, ít học sinh lựa chọn để theo học.

"Môn Sinh học có tính ứng dụng nên để dẫn dắt học sinh, cô hay lấy ví dụ thực tế để minh họa cho nội dung lý thuyết cần truyền đạt, học sinh tự quan sát và thực hành. Kể cả đúng hay sai cô đều phân tích rõ ràng để học trò rút ra bài học. Từ năm lớp 10, Chi đã bày tỏ sẽ theo học ngành Y nên tập trung nhiều tâm sức cho các môn, trong đó có Sinh học. Đây là bước đệm quan trọng để em chinh phục ước mơ", cô Lương trao đổi.
Nguyễn Kim Chi có tố chất thông minh, chịu khó học hỏi. Khi tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp Cụm Sóc Sơn - Mê Linh môn Sinh học vào tháng 3/2025 thì khoảng tháng 2 em đã hoàn thành chương trình lớp 10 và đoạt giải Nhất cấp Cụm. Từ học kỳ 2 của lớp 10 đến hết hè chuẩn bị vào lớp 11, Chi đã hoàn thành chương trình lớp 11 môn này. Chi học đến đâu, hỏi đến đấy và hay trao đổi kinh nghiệm trong nhóm ôn thi học sinh giỏi.
Năm nay, do nguồn đi thi học sinh giỏi lớp 12 của trường bị thiếu nên Chi dù đang lớp 11 nhưng đã được bổ sung vào đội tuyển với mục tiêu chính là để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm cho sang năm thi tiếp. Do tổ chức thi vào tháng 9, nội dung kiến thức chủ yếu nằm ở lớp 10, 11 và một phần kiến thức lớp 12 nên Chi đã phát huy hết khả năng của mình để đạt được kết quả tuyệt vời như vừa qua.

Bày tỏ niềm hạnh phúc và bất ngờ với kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố vừa qua, nữ sinh Nguyễn Kim Chi không quên gửi lời biết ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Mộng Lương và cô Nguyễn Thị Cúc - những người trực tiếp dìu dắt, ôn luyện bộ môn Sinh học cho em trong suốt thời gian qua.
Theo Kim Chi, để học tốt và cân đối giữa các môn, điều quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và kiên trì thực hiện. Em thường chia thời gian hợp lý cho từng môn, không học dồn mà ôn luyện đều đặn mỗi ngày. Như vậy, học tập đối với em giống như một thói quen, không phải là áp lực quá lớn.
Với các môn như Toán – Hóa học – Sinh học, Chi luôn cố gắng tìm mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ, nhiều kiến thức Sinh học, đặc biệt là Sinh học phân tử hay Sinh lý học, gắn chặt với Hóa học và Toán học. Khi hiểu được sự kết nối đó, việc học trở nên nhẹ nhàng và logic hơn.
"Ngoài ra, em thường xuyên tự hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy để dễ ghi nhớ, kết hợp với làm nhiều dạng bài tập để củng cố lý thuyết. Một bí quyết nhỏ nữa là em đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày, ví dụ hôm nay phải nắm chắc cơ chế phiên mã – dịch mã, ngày mai luyện bài tập về di truyền, như vậy việc học vừa đều, vừa hiệu quả", Kim Chi cho hay.

Từ thực tế bản thân, Kim Chi cho rằng, môn Sinh học không nên học thuộc mà phải thực sự hiểu vì có nhiều khái niệm, cơ chế và quá trình nên nếu chỉ học thuộc sẽ dễ quên. Chi luôn cố gắng hình dung, vẽ sơ đồ, mô phỏng quá trình, nhờ đó kiến thức trở nên dễ nhớ hơn. Tự đặt câu hỏi và tìm cách giải thích: Ví dụ “Tại sao tế bào thực vật có thành Cellulose?”, “Vì sao ADN có cấu trúc xoắn kép?”.
Việc tự hỏi giúp em hiểu sâu hơn về vấn đề. Chi cũng hay học qua hình ảnh và tài liệu thực tế, xem video mô phỏng, đọc các bài báo khoa học ngắn để bổ sung kiến thức và rất hữu ích cho những bài khó hình dung. Sau mỗi bài kiểm tra hay đề thi thử, Chi luôn xem lại phần mình làm chưa tốt để rút kinh nghiệm.
Với Chi, Sinh học là môn học của sự sống, là nền kiến thức để chúng ta hiểu hơn về cơ thể mình. Khi hiểu được cơ chế hoạt động kỳ diệu ấy, em thấy môn này rất thú vị và quyết tâm theo đuổi vì niềm yêu thích và sự tò mò khoa học. Mỗi bài học giúp em hiểu hơn về thế giới tự nhiên, về cách con người tồn tại và phát triển. Chi mong sau này có thể theo đuổi ngành Y, góp phần nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe con người.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - bố của Kim Chi tâm sự: "Thành tích lần này của cháu là nhờ sự dìu dắt của các thầy cô, nhưng tôi luôn nói với cháu đó là một bước khởi đầu để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Con đường phía trước còn rất dài và gian nan, con cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện để có thể tiến gần hơn đến ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, vừa có chuyên môn, vừa có tấm lòng nhân hậu".
Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2024, Nguyễn Kim Chi được 43,25 điểm. Với kết quả này, em hoàn toàn có thể thi được vào một số trường THPT chuyên nhưng điều kiện gia đình không cho phép, Chi đã chọn vào học tại Trường THPT Sóc Sơn - ngôi trường có rất nhiều thế hệ học sinh ưu tú như "Siêu trí tuệ Việt Nam" Hà Việt Hoàng, giải Ba chung kết Olympia năm 2023 Nguyễn Việt Thành... là những tấm gương sáng cho các em noi theo.