Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

Theo Nhàn Lê | 30/03/2024, 13:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, chỉ định và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Cục hải quan TPHCM có lãnh đạo mới

Chiều 28/3, tại trụ sở Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ .

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam- Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: Thu Dịu

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan đã công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, kể từ ngày 2/4/2024.

Trước đó, ngày 27/3, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng - nguyên Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM - giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ngày 26/3, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phước, nguyên Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu đến giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Ông Nguyễn Thanh Phước sinh năm 1969, trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa II.

Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ .

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương - trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam- Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai - Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định tới ông Nguyễn Hoài Anh.

Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi), quê ở xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân ngữ văn Anh. Ông Hoài Anh từng là chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận trước khi về công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Thuận và trải qua các vị trí như Phó trưởng Ban, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh Đoàn Bình Thuận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam