Điều động ông Trần Quốc Cường làm Bí thư Điện Biên

Mỹ Hà | 16/11/2022, 11:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Trần Quốc Cường sẽ thôi chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương để đảm nhận cương vị Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Quốc Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Sáng 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Nội chính Trung ương.

Với quyết định này, ông Trần Quốc Cường sẽ thôi giữ chức vụ hiện tại là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê ở tỉnh Nam Định. Ông là PGS.TS Luật, kỹ sư Toán ứng dụng.

Năm 2009-2012, ông Cường là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an.

Năm 2013, ông được biệt phái làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2019, ông Cường giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Vào tháng 1/2016, ông trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 12/4/2018, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Cường vì có những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an.

Tháng 7/2019, ông giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Gần hai năm sau, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Cường được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều động ông Trần Quốc Cường làm Bí thư Điện Biên