Mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn Hà Tĩnh ngập tràn sắc đỏ cờ Tổ quốc dịp chào mừng 79 năm Quốc khánh 2/9.
Những ngày này, khắp các ngả đường Hà Tĩnh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích… chào mừng Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Đường cờ Tổ quốc tại tuyến đê ven biển Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).Cung đường ngập tràn cờ đỏ sao vàng này dài khoảng 2km, được tạo nên từ 220 lá cờ (gồm cờ Tổ quốc và cờ Đảng).Con đường được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa của UBND xã Thạch Kim chào mừng 79 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm thành lập xã. Con đường uốn lượn theo đê chắn sóng.Sau khi hoàn thành, con đường này thu hút đông đảo bà con nhân dân ra tham quan. Nhiều người không khỏi xúc động và tự hào khi chụp ảnh dưới lá cờ Tổ quốc."Ngày Quốc Khánh là dịp nhắc nhở mọi người về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị đất nước", chị Dương Thị Mỹ (áo dài trắng) chia sẻ.Trên khắp mọi nẻo đường, nơi đâu cũng thấy rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng.
Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi.Ban Thường vụ Huyện đoàn Hương Sơn trao tặng 30 lá cờ Tổ quốc hỗ trợ Đoàn xã An Hoà Thịnh xây dựng công trình Đường cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9.Hoạt động treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ này không chỉ là nghi thức trang trọng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.Hình ảnh cờ Tổ quốc phấp phới còn biểu trưng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị đất nước.Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) chào mừng Quốc khánh 2/9 với 116 lá cờ Tổ quốc được gắn trang trọng tại 29 lớp học."Ngoài Chào mừng Quốc khánh và Lễ khai giảng, hoạt động này còn có ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào về quê hương, đất nước đến các em học sinh", thầy Lê Ngọc Anh (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du) thông tin.Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) trang trí cổng trường chào mừng Quốc khánh 2/9 và năm học mới.Sân Trường Tiểu học Thạch Châu (huyện Lộc Hà) rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Hà Nội nghiên cứu miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả cử tri và đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Nhiều ý kiến chia sẻ về gợi mở này cũng mong Hà Nội triển khai ngay.
Từ người từng lang thang khắp Hà Nội bán tăm kiếm sống qua ngày, chị Trần Thị Thuần trở thành giám đốc của một hợp tác xã với khát vọng 'người khuyết tật không phải trải qua cảnh xin việc nhiều nỗi đau như mình'.
Cuộc thi Hùng biện Socrates 2025 đã khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục của Trần Thế Phương (Trường Đại học Luật Hà Nội) sau khi vượt qua hàng loạt thử thách trí tuệ và bản lĩnh trên sân khấu.
Diện tích, dân số, trung tâm chính trị-hành chính của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập của theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 (21/4), tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần yêu sách, góp phần xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.
Từ việc tham gia các cuộc thi và chương trình đào tạo về công nghệ, các bạn trẻ Việt Nam đã được trang bị thêm nền tảng kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng vươn ra thế giới. Hai chương trình Solve for Tomorrow (SFT) và Samsung Innovation Campus (SIC) ngày càng thể hiện sức hút đối với giới trẻ - "thế hệ vươn mình" trong kỷ nguyên mới.
Sáng nay (18/4), lần đầu tiên các máy bay trực thăng quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam bay treo cờ từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) vào trung tâm TP.HCM.
Theo Báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2025, số người giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần ghi nhận giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm 2024.
Thời khoa cử phong kiến thịnh hành, Văn Xương đế quân được tôn là vị thần của học vấn và trí tuệ. Bởi vậy, các sĩ tử thường đến những nơi thờ ngài dâng lễ và ngủ lại để cầu mộng.