Đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm
Thành Vĩnh - Viên Minh/ VTC News•19/08/2025 11:54
Đêm 18/8, đoàn xe tăng thiết giáp và khí tài quân sự từ Miếu Môn tiến về trung tâm Hà Nội, tập kết chuẩn bị cho tổng hợp luyện trước lễ diễu binh 2/9.
Đêm 18/8, hàng loạt xe tăng thiết giáp và xe bánh lốp của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn đã về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.
Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Khoảng 21h, đoàn cơ giới bắt đầu lăn bánh, chia thành hai hướng di chuyển.
Đoàn xe thứ nhất đã đi qua cầu bộ hành trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 23h.
Theo kế hoạch, đoàn thứ hai là lực lượng xe pháo bánh lốp của Hải quân và Phòng không - Không quân, cơ động qua tuyến đường đua F1 trước khi tập kết tại điểm quy định.
Một số khí tài đặc biệt được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn.
Suốt quá trình di chuyển, lực lượng quân sự và cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ và màn bay chào mừng của lực lượng không quân. Tiếp đó là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của hơn 16.000 quân nhân.
Thành phần gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các đội hình sẽ tỏa về nhiều tuyến phố, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân ở Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh năm nay là sự trở lại của khối xe pháo quân sự sau 40 năm vắng bóng kể từ Quốc khánh 1985. Sự xuất hiện của lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh và các khí tài hiện đại hứa hẹn mang đến không khí hào hùng, thể hiện sức mạnh quân sự quốc gia.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để tôn vinh quá khứ vẻ vang, khẳng định sức mạnh hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền cảm hứng, hành động cho thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng đất nước. Với một sự kiện có ý nghĩa to lớn như vậy, bạn cần chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh?
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Năm 2026, một số cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng xét tuyển kết hợp nhiều yếu tố như, điểm học bạ, thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực và các tiêu chí phù hợp khác thay vì triển khai độc lập từng phương thức, thành phần điểm như trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 để lấy ý kiến góp ý của các cơ sở đào tạo, chuyên gia và xã hội trước khi ban hành theo quy định.
Các chuyên gia y tế cho biết từng phát hiện kháng thể kháng virus Nipah ở dơi Việt Nam, song nước ta hiện vẫn nằm trong nhóm nguy cơ thấp bùng phát dịch.
Ngày 28/1, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao điểm trường Phìn Giàng, Trường mầm non Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, Lào Cai.
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026). Cầu truyền hình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TPHCM, trực tiếp tối 28/1. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự điểm cầu Hà Nội.
Ban Bí thư yêu cầu xử lý triệt để tình trạng SIM "rác", tài khoản "ảo", áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội và có cơ chế bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Việc tiếp nhận, tổ chức hoạt động quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ trong khuôn viên nhà trường và qua các kênh liên lạc của lớp, trường là hành vi bị cấm, theo hướng dẫn mới của Sở GD&ĐT TPHCM.