Thủ khoa đầu vào HUNRE năm 2026 - Trần Hoàng Minh cho thấy sự kiên trì, tinh thần tự học và khả năng nhìn nhận điểm yếu để từng bước khắc phục.

Học bền bỉ, kiên trì khắc phục điểm yếu
Đằng sau thành tích thủ khoa đầu vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) năm 2026 của Trần Hoàng Minh, quê Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, là hành trình tự học bền bỉ, kiên trì khắc phục điểm yếu và sự đồng hành của gia đình, thầy cô.
Trong những năm THPT, Hoàng Minh duy trì thói quen tự học, chủ động tích lũy kiến thức ở nhiều môn. Nam sinh từng đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Đây cũng là dấu mốc giúp Minh nuôi dưỡng niềm yêu thích môn học và rèn luyện tư duy.
Lựa chọn ngành Quản trị khách sạn tại HUNRE, Minh mong muốn được học tập trong môi trường năng động, đồng thời có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp, quản lý và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.
“Em mong muốn được trải nghiệm, học hỏi và phát triển các kỹ năng giao tiếp, quản lý trong môi trường chuyên nghiệp”, Minh chia sẻ.

Với Minh, thông tin trở thành thủ khoa đầu vào của trường là một bất ngờ lớn. Sau giây phút ngỡ ngàng, niềm vui xen lẫn xúc động khi em nhận ra thành quả ấy không chỉ dành cho bản thân.
“Đó không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân mà còn là món quà em muốn dành tặng gia đình và thầy cô, những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng em suốt thời gian qua”, Minh nói.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm. Nhận thấy Toán là môn còn hạn chế, em chủ động học bổ sung ngay từ kỳ nghỉ hè, tập trung củng cố những kiến thức nền tảng.
Trong giai đoạn nước rút, kết quả một số lần thi thử chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, Minh không để những điểm số đó làm ảnh hưởng đến mục tiêu đã đặt ra. Em chia nhỏ thời gian ôn luyện, thường xuyên giải đề, rà soát lỗi sai để xác định phần kiến thức còn hổng và tìm cách khắc phục.
Theo Minh, việc nhận diện đúng điểm yếu quan trọng không kém việc phát huy thế mạnh. Thay vì né tránh môn học mình chưa tốt, em dành thêm thời gian để từng bước cải thiện.
Cân bằng học tập và nghỉ ngơi
Bên cạnh việc học, Minh chú trọng duy trì sự cân bằng giữa ôn luyện và nghỉ ngơi. Em dành thời gian tập luyện thể thao nhẹ tại nhà để thư giãn, giảm áp lực và giữ tinh thần tỉnh táo trong giai đoạn ôn thi.
Nam sinh cũng chủ động trang bị những kỹ năng cần thiết cho chặng đường phía trước. Ngoài kiến thức trên lớp, Minh dành thời gian học ngoại ngữ, rèn kỹ năng ứng dụng công nghệ và thiết kế cơ bản để phục vụ thuyết trình, làm việc nhóm.
Minh cho rằng sức khỏe, tư duy cởi mở cùng các kỹ năng cần thiết sẽ là hành trang quan trọng khi bước vào môi trường đại học và làm việc sau này.
Trở thành tân sinh viên HUNRE, điều Minh mong chờ là được học tập trong môi trường năng động, tiếp cận kiến thức chuyên ngành từ các giảng viên và kết nối với những người bạn có cùng sở thích, định hướng.
Trong bốn năm đại học tới, Minh đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập tốt để có cơ hội nhận học bổng; tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động của trường; đồng thời tiếp tục trau dồi ngoại ngữ và kiến thức thực tiễn về ngành Quản trị khách sạn.
Nam sinh kỳ vọng những trải nghiệm trong thời gian học đại học sẽ giúp em có thêm kỹ năng, bản lĩnh để thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Nhắc đến thành quả hiện tại, Minh dành lời cảm ơn đầu tiên cho cha mẹ, những người luôn là điểm tựa tinh thần, chăm lo cuộc sống và động viên em trong suốt quá trình học tập, đặc biệt là những ngày ôn thi căng thẳng.
Minh cũng tri ân cô giáo chủ nhiệm Lương Thị Khánh vì sự tận tụy, sát sao trong năm học cuối cấp; cảm ơn thầy Nguyễn Sĩ Cửu, người đã truyền cho em niềm yêu thích môn Lịch sử, kiên nhẫn định hướng tư duy và giải đáp những thắc mắc trong quá trình ôn thi.
“Thành quả ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là kết tinh từ sự hy sinh của cha mẹ và tâm huyết của thầy cô. Đó sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục cố gắng trên chặng đường đại học phía trước”, Minh bộc bạch.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trụ sở chính tại số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội và Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh các ngành đào tạo thế mạnh về tài nguyên, môi trường, nhà trường còn đào tạo các lĩnh vực kinh tế, quản lý, luật, quản trị khách sạn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng...
Năm 2026, HUNRE tuyển sinh 4.850 chỉ tiêu. Theo Hội đồng tuyển sinh nhà trường, điểm trúng tuyển một số ngành thuộc các lĩnh vực Quản lý đất đai, Môi trường, Kinh tế, Luật, Quản trị khách sạn, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng... dao động từ 20 đến 25 điểm.